Ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức vô tội

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ quyết định khởi tố bị can đối với ông Chấn, người tù oan 10 năm chính thức không còn liên quan đến vụ án.

Sáng nay, quyết định đình chỉ điều tra bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) với ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) - người bị tù oan 10 năm qua đã được trao tới tay ông Chấn.

Buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can diễn ra tại nhà văn hóa thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang, với sự có mặt của đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, VKSND Tối cao, chính quyền huyện...


Ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức vô tội.

Quyết định nêu rõ, có đủ căn cứ để xác định, ông Nguyễn Thanh Chấn không liên quan đến việc sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (thôn Me).

Nhận quyết định mình chính thức vô tội, ông Nguyễn Thanh Chấn đã bật khóc. Vợ con, gia đình, người thân, hàng xóm ai ai cũng cười ra nước mắt khi người đàn ông hiền lành, chất phác phải đi tù oan suốt 10 năm qua được minh oan.

Trao đổi với PV, thạc sĩ luật Phạm Thanh Bình cho biết, với việc ra văn bản trên, Cơ quan cảnh sát điều tra đã chính thức đặt ông Chấn ra ngoài vụ án giết người xảy ra tại thôn Me vào năm 2003. "Ông đã được vô tội", luật sư cho hay.

Trước đó, ông Chấn bị bắt vì bị nghi là hung thủ gây ra vụ án mạng tại thôn Me (xá Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngày 15/8/2003. Năm 2004, ông Chấn bị hai cấp xét xử tuyên án chung thân vì tội Giết người. Khi thụ án tại trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an), ông Chấn đã viết một số đơn kêu oan.

Trong lá đơn viết năm 2007 gửi Viện trưởng VKSND Tối cao, ông Chấn cho biết, ngày 15/8/2003, sau khi phát hiện chị Nguyễn Thị Hoan (hàng xóm) bị giết, ông là người gọi điện báo cho công an huyện, là người đi mua quan tài. Chừng nửa tháng sau đó, công an đã bắt ông vì cho rằng đã giết chị Hoan trong thời gian đi xin nước từ khoảng 19h đến 19h25, trong khi lúc đó ông có chứng cứ ngoại phạm là đang bấm máy cho khách hàng gọi điện thoại.

Trong đơn ông Chấn cho biết "bị đánh đập, đe dọa ép cung” để nhận tội. Ông Chấn nêu tên cụ thể những người ép cung. Trong lá đơn kín 6 mặt giấy, ông Chấn cho biết: "Do bị tra tấn đánh đập, làm cho hoảng loạn, sợ hãi, tôi buộc phải nhận và làm theo những gì công an hướng dẫn mà thực tế không phải như vậy… Tôi không giết chị Hoan".

Gần 10 năm sau, ngày 5/7/2013, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) có đơn kêu oan gửi đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cho rằng thủ phạm giết người là Lý Nguyễn Chung.

Ngày 25/10/2013, Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, khai nhận hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan để cướp tài sản. Sau 10 năm, khi hung thủ thực sự của vụ án ra đầu thú, ông Chấn mới được minh oan.

Ngày 4/11/2013, ông Chấn được tạm đình chỉ thi hành án, trở về. Hai ngày sau (6/11/2013), hội đồng tái thẩm (TAND tối cao) đã tuyên hủy hai bản án có hiệu lực từ gần 10 năm trước kết tội ông Chấn giết người với mức phạt tù chung thân.

Mặc dù tuyên hủy và trả hồ sơ điều tra lại từ đầu nhưng ông Chấn vẫn là bị can trong vụ án. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ quyết định khởi tố bị can đối với ông Chấn, người tù oan 10 năm mới chính thức không còn liên quan đến vụ án.

Công an Bắc Giang thừa nhận có sai sót trong quá trình điều tra vụ án. VKSND Tối cao cũng đã chỉ ra hàng loạt những căn cứ không chính xác của cơ quan công an bắt, quy kết ông Chấn là người gây án.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn