Không được đi xuất khẩu lao động lại vướng vòng lao lý khi đòi lại tiền từ nữ giám đốc

( PHUNUTODAY ) - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1994, quê ở Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích đối với nữ Giám đốc công ty CP SV du học toàn cầu.

Báo Người đưa tin đăng tải, Ngọc đóng 7.000 USD cho công ty công ty CP SV du học toàn cầu trên đường Trần Vỹ (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) để mong có cơ hội được đi xuất khẩu lao động.

Theo thỏa thuận, đến tháng 6/2017, công ty sẽ hoàn thành thủ tục cho Ngọc nhưng đến quá nửa tháng 8/2017, ban giám đốc vẫn nhiều lần khất lần khất lượt khiến Ngọc cảm thấy lo lắng.

khong-duoc-di-xuat-khau-lao-dong-lai-vuong-vong-lao-ly-khi-doi-tien-tu-nu-giam-doc-1

Nơi xảy ra vụ việc

Ngọc đã nhiều lần đến gặp bà X. - Giám đốc công ty, nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn. Quá bức xúc, Ngọc yêu cầu bà hoàn trả lại số tiền trên. Nữ giám đốc hẹn sau 7 - 15 ngày sẽ hoàn tiền.

Tuy nhiên đến ngày 15/9, Ngọc vẫn chưa nhận lại được tiền và biết công ty đã thay đổi trụ sở. Ngọc nảy sinh ý định đột nhập vào phòng ngủ bà X. để đe dọa, yêu cầu nữ giám đốc trả tiền cho mình.

Khoảng 2h sáng ngày 17/9, Ngọc mang theo dao, lẻn vào phòng của bà X.. Nạn nhân phát hiện đã tri hô, kêu cứu khiến 2 bên giằng co dẫn đến xô xát, gây thương tích vào phần cổ của bà.

Theo thông tin trên báo Lao động, sự việc được phát hiện ngay sau đó, mọi người trong toà nhà nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Qua tìm hiểu được biết, một số học viên theo học tại Công ty du học Toàn Cầu ở cùng toà nhà với công ty này.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn