Phụ nữ sẽ gặp toàn VẬN MAY, TÀI VẬN cực tốt, sự nghiệp phất ầm ầm nếu có đặc điểm ‘ĐẠI LỘC” này

( PHUNUTODAY ) - Theo quan điểm của nhân tướng học, phụ nữ sở hữu đặc điểm này cuộc đời sẽ may mắn, giàu sang...

Là kiểu cằm có núm đồng tiền hay có vết lõm ở giữa cằm. Trước hết, vẻ bề ngoài của bạn có khả năng sẽ thu hút được sự ưu ái hơn của mọi người. Về tài năng, những người cằm chẻ còn cho thấy họ là những người có óc sáng tạo bẩm sinh.

Đồng thời, họ cũng là người được đánh giá có ý chí mãnh liệt, họ không dễ dàng bị khuất phục trước những khó khắn trong cuộc sống. Họ luôn làm việc và công hiến hết mình để nhận được sự chú ý và đánh giá cao từ phía mọi người.

Dù nhiều người, thường là phụ nữ, ghét chiếc cằm chẻ của mình nhưng một số lượng người khác lớn hơn như vậy nhiều, lại thấy đây là một đặc điểm quyến rũ, ấn tượng, dễ khiến người khác nhớ lâu. Không chỉ thế, nhiều người nghiên cứu nhân tướng học còn cho rằng cằm chẻ là đặc điểm mang lại may mắn và những điều tốt đẹp cho chủ nhân. Những người cằm chẻ cũng thường được đánh giá là dù thích thu hút sự chú ý nhưng không khiến những người xung quanh thấy phiền hà gì vì họ thường khá vui tính và hoạt ngôn.

phu-nu-co-cam-che phunutoday

 Phụ nữ có cằm chẻ luôn là người có óc sáng tạo

Xét về tài năng thì những người cằm chẻ được cho là những người có óc sáng tạo từ nhỏ, luôn tìm tòi học hỏi những cái mới. Đồng thời, chiếc cằm chẻ trong tướng học cũng bật mí họ là người được đánh giá có ý chí mãnh liệt, họ không dễ dàng bị khuất phục trước những khó khăn trong cuộc sống. Họ luôn làm việc và cống hiến hết mình để nhận được sự chú ý và đánh giá cao từ phía mọi người.

Chiếc cằm chẻ còn nói lên một sự khao khát mãnh liệt, khao khát được chú ý và được đánh giá cao nhưng điều này không đồng nghĩa với việc họ là người tự cao tự đại hay kiêu ngạo. Chiếc cằm chẻ không chỉ nói lên tính cách của người sở hữu mà còn nói lên sự thu hút của họ với mọi người xung quanh.

Người cằm chẻ rất dễ thành công, ngay cả trong lĩnh vực nghệ thuật.

Người cằm chẻ là người dễ khóc, dù là do vui, buồn, phấn khích hay xúc động; dễ bị tổn thương khi bị từ chối, và dễ bị nhầm lẫn giữa sự từ chối quan hệ hay ôm ấp gần gũi ở một thời điểm nào đó với việc họ đã và đang bị từ chối mãi mãi. Sự dễ tổn thương này không chỉ gây khó khăn cho chính họ mà còn cho cả người bạn đời. Chính vì thế, phụ nữ có cằm chẻ thường được đánh giá là những người đa cảm, họ nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn