Phú Thọ: Giông lốc "quật ngã" hàng chục chiếc xe máy nằm la liệt trên đường

( PHUNUTODAY ) - Khoảng 17h chiều 21/4, trên địa bàn TP Việt Trì bất ngờ xuất hiện cơn giông lốc giật mạnh khiến hàng chục chiếc xe máy đang lưu thông bị "quật ngã

Vào chiều 21/4 tại đường Hùng Vương, thuộc TP Việt Trì (Phú Thọ) đã bất ngờ xuất hiện một con giông lốc mạnh. Một số người đang điều khiển xe máy đang di chuyển trên đường Hùng Vương đã bị gió lốc quật ngã.

Nhiều người dân khi phát hiện ra gió mạnh đã chủ động cho phương tiện của mình sát vào lề đường để đề phòng tránh. Nhưng gió vẫn quật đổ xe. Hàng chục chiếc xe máy nằm la liệt, dọc trên đường.

dong-loc-1

 Hàng chục chiếc xe máy bị "quật ngã" trên đường Hùng Vương. (ảnh: Dân Trí)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt tại đây để phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, đồng hỗ trợ người gặp nạn. Rất may, sự việc không gây thiệt hại về người, một số phương tiện chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Cũng trong chiều 21/4, một trận mưa đá đã xuất hiện khoảng 10 phút tại khu vực phía Tây Hà Nội khiến cho người dân hết sức bất ngờ với hiện tượng hiếm hoi này, bởi nhiều năm nay mới xuất hiện tại đây. Thời gian mưa đá không nhiều, nên không ảnh hưởng gì đến tài sản, hoa màu của bà con nhân dân.

Sẽ có 15 - 17 cơn bão trong mùa mưa bão năm nay

Dự báo, mùa mưa bão 2017 có khoảng 15-17 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, nhiều hơn trung bình nhiều năm (12 cơn bão). Trong đó, có 3-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta.

Chiều 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã tới dự hội nghị.

Năm 2016, thiên tai đã làm 264 người chết và mất tích; 5.431 nhà bị đổ, sập, trôi, 364.997 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 828.661 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp; 115km đê, kè, 938km kênh mương, 122km bờ sông, bờ biển bị sạt lở... Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 39.726 tỷ đồng.

Thiệt hại do thiên tai gây ra đã làm sản xuất bị đình trệ, sức khỏe cộng đồng dân cư vùng thiên tai bị ảnh hưởng nghiêm trọng và là nguyên nhân chính làm ngành nông nghiệp bị tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm dẫn đến làm giảm tăng trưởng quốc gia.

Thiên tai tiếp tục có những diễn biến khó lường trong năm 2017, ngay từ đầu năm thời tiết đã và đang có nhiều diễn biến bất thường, trái quy luật. Việt Nam vừa trải qua mùa Đông ấm, nhiều đợt không khí lạnh và mưa phùn ảnh hưởng sâu vào khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ, đã và đang làm cho dịch bệnh phát triển, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân, sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi, sạt lở nghiêm trọng bờ biển...

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết những tháng tiếp theo trong năm 2017 còn diễn biến phức tạp, nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm; mưa lũ diễn biến bất thường và ở mức cao, bão hoạt động sớm ở biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền tương đương trung bình nhiều năm.

Dự báo, mùa mưa bão 2017 có khoảng 15-17 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, nhiều hơn trung bình nhiều năm 12 cơn bão. Ngoài ra, tính bất luật của bão sẽ tăng cao vào những năm chịu tác động của el nino.

Chủ động ứng phó tại chỗ

Để sẵn sàng chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, sức khoẻ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, năm 2017 công tác phòng chống thiên tai cần sẵn sàng từ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả và tái thiết chủ động, nhanh chóng, chính xác.

Nâng cao năng lực, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng địa phương các cấp, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn luôn sẵn sàng, kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra để ứng phó với thiên tai một cách hiệu quả nhất.

Thực hiện và kiểm soát việc xây dựng cơ sở hạ tầng làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai, kiểm soát lồng ghép công tác phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, các bộ, ngành coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Thành lập quỹ phòng chống thiên tai Quốc gia, chuẩn bị đủ nguồn lực, nhu yếu phẩm phù hợp; nâng cấp, hiện đại hoá trang thiết bị, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai. Điều chỉnh quy trình hỗ trợ thiệt hại sau thiên tai đáp ứng yêu cầu nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất, môi trường, cơ sở hạ tầng.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng, tăng cường bố trí nguồn vốn đầu tư và các giải pháp đảm bảo an toàn công trình phòng chống thiên tai nhất là hệ thống dự báo, cảnh báo, đê điều, hồ đập; đảm bảo an toàn khu dân cư và các trung tâm kinh tế, chính trị và các công trình trọng điểm, công trình đang thi công.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn