Quái xế đâm tử vong bà bán thịt lợn ven đường, làm trọng thương 2 người

( PHUNUTODAY ) - Chiếc ôtô khi vào cua đã tông chết bà bán thịt lợn, làm bị thương 2 người rồi lao xuống mương.

17h ngày 7/2 tại ngã tư Hải Phong, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh (Hải Phòng), chiếc Fortuner do anh Nguyễn Văn Duyệt (39 tuổi) điều khiển đã đâm tử vong bà Ngô Thị Bích (60 tuổi; làm chị Phạm Thị Thơm (42 tuổi) và cháu Nguyễn Minh Phương (12 tuổi) bị thương.

tai-nan-1

 Chiếc xế hộp cùng xe máy, xe đạp rơi xuống mương được nhà chức trách kéo lên đường. Ảnh: Giang Chinh

Theo người dân tại hiện trường, chiếc ôtô trong lúc đổ dốc cầu, rẽ vào đường Hải Phong đã va chạm vào người đàn ông bán táo dưới lòng đường. Chiếc xe mất lái lao sang bên đường, đâm trúng bà Bích đang bán thịt lợn, bà Thơm bán nước mía, cháu Phương đang đi học về. Xe sau đó lao xuống mương nước thải.

Ôtô sau đó được kéo lên đường, cạnh đó là 2 xe máy cùng 3 xe đạp bị hư hỏng nặng, toàn bùn đất.

tai-nan-2

 Các phương tiện liên quan vụ tai nạn được đưa về trụ sở công an. Ảnh: Giang Chinh

Một cán bộ điều tra cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm bán hàng tại nơi xảy ra tai nạn song một số người dân không chấp hành.

Vụ việc đang được Công an quận Dương Kinh điều tra.

Cũng trong ngày 7/2, cơ quan công an đã bắt tạm giam tài xế gây tai nạn chết 3 người trong một gia đình ở Nghệ An.

Ngày 7.2, đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an Nghệ An - cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Phạm Văn Lai (41 tuổi), ngụ xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An để điều tra hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 14h ngày 1.2, tài xế Lai lái xe tải loại 1,5 tấn chạy qua cầu Rộ thì xe mất lái, đâm vào xe máy do anh Võ Văn Tĩnh (30 tuổi), trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An điều khiển chở theo vợ là chị Vi Thị Huệ (30 tuổi), bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi, mẹ anh Tĩnh) và cháu Võ Văn Huy (3 tuổi, con trai vợ chồng anh Tĩnh) đang chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến bà Xuân, chị Huệ và cháu Huy bị hất văng qua lan can cầu cao khoảng 1m rồi rơi xuống bãi sông, cách thành cầu khoảng 15m, khiến 3 nạn nhân tử vong, riêng anh Tĩnh bị trọng thương phải cưa chân trái.

Cơ quan chức năng cho biết, khi gây tai nạn tài xế Lai có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép (0,37 miligam/lít khí thở), tại hiện trường, xe tải lấn sang phần đường của chiều ngược lại.

Hiện cơ quan chức năng, đang tiếp tục xử lý vụ việc trên.

Theo:  khoevadep.com.vn