Quảng Bình: Treo cờ đón Tết, hai vợ chồng bỏng nặng vì bị điện giật

( PHUNUTODAY ) - Trưa 10/2, hai vợ chồng được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch. Hai bệnh nhân bỏng nặng toàn thân do bị điện giật.

Người chồng bị bỏng vùng ngực, lưng, bụng, cánh cẳng tay phải và cẳng bàn chân trái cháy đen lộ cả xương; người vợ bị nhẹ hơn.

Khi dòng điện chạy qua người, cơ thể giống như một cái điện trở. Bộ phận cơ thể bị điện giật ở mức điện trở càng cao thì bị cháy càng nhiều, gây nên những tổn thương nặng nề tận gân, cơ, mạch máu...

Diện tích bỏng không quan trọng bằng những tổn thương sâu bên trong. Nhiều trường hợp nhìn bên ngoài bỏng rất bình thường nhưng những di chứng để lại nặng nề. Các kỹ thuật phẫu thuật tạo hình bỏng hiện nay mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng chỉ giải quyết phần nào tổn thương, khó có thể trở lại bình thường. 

treo co
 Ảnh minh họa.

Trước đó vào chiều 8/2, anh Phạm Ngọc Quốc (26 tuổi, trú xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng em trai sang nhà hàng xóm phụ giúp dựng cây nêu đón Tết cũng bị điện giật.

Theo phân công, anh Quốc giữ gốc cây nêu, người em trai dùng thang trèo lên chỉnh vị trí. Trong quá trình này, cây nêu chạm vào đường điện trung thế, dòng diện dẫn xuống khiến anh Quốc bị điện giật tử vong tại chỗ, người em đứng bên cạnh bị ngã văng ra, may mắn thoát nạn.

Chính quyền địa phương cho hay anh Quốc gặp nạn khi chuẩn bị cưới vợ trong vài ngày tới.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link