"Rể hờ" cắt cổ mẹ vợ giữa đêm vì bị ngăn cấm tình cảm

( PHUNUTODAY ) - Thời gian gần đây, bà Nga ngăn cản mối quan hệ giữa con gái mình với Long. Đặc biệt, bà Nga còn đòi gả con gái cho người khác nên Long tức giận.

Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Châu Thanh Long (24 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nga (54 tuổi, ngụ ấp Thành Tiến, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, hơn 1 năm nay, Long và con gái của bà Nga chưa đăng kí kết hôn nhưng đã chung sống như vợ chồng. Thời gian gần đây, bà Nga ngăn cản mối quan hệ giữa con gái mình với Long. Đặc biệt, bà Nga còn đòi gả con gái cho người khác nên Long tức giận.

cat-co-me-vo-1

 Hiện trường xảy ra vụ án

Ngày 6/7, Long đến nhà bà Nga thì giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Long bỏ đi, đến khoảng 1h sáng 7/7 thì quay lại, lẻn vào nhà bà Nga rồi dùng dao cắt cổ người phụ nữ.

Ông Trần Văn Chính (61 tuổi, chồng bà Nga) đang ngủ thì nghe tiếng vợ la thất thanh phía sau nhà nên chạy đến xem. Đến nơi ông Chính hoảng hốt khi phát hiện bà Nga nằm gục trên vùng máu, cổ có vết cắt. Ông Chính tri hô và nhờ mọi người đưa vợ đi cấp cứu nhưng bà Nga đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau khi gây án, Long đã bỏ trốn sang Campuchia. Biết không trốn thoát nên Long về Việt Nam và đến công an xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) đầu thú.

Sau đó, nghi can này được di lý về Vĩnh Long để tiếp tục điều tra.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn