Rủ bạn gái làm "chuyện ấy" đến mệt rồi bò dậy trộm tài sản

( PHUNUTODAY ) - Đối tượng làm quen và lừa các cô gái nhẹ dạ đi vui vẻ, khi nạn nhân mệt lăn ra ngủ thì hắn dậy trộm tài sản.

Người đàn ông rủ phụ nữ quan hệ rồi trộm là Võ Văn Sang (33 tuổi, ngụ xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang).

Theo đó đối tượng Võ Văn Sang thường xuyên lân la ở những quán cafe để tiếp cận, làm quen và tạo tình cảm với các cô gái tại đây, sau đó lừa gạt các cô gái nhẹ dạ đi "vui vẻ" qua đêm, chờ cơ hội trộm tài sản rồi bỏ trốn.

ru-gai-hon-tuoi-quan-he-den-met-roi-bo-day-trom-1

 Đối tượng Võ Văn Sang tại cơ quan công an.

Cụ thể là khoảng 20h ngày 23/2, Võ Văn Sang cùng chị T.N.N (30 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho để nghỉ qua đêm.

Sau khi vui vẻ xong chị N mệt quá lăn ra ngủ thì Sang bò dậy lấy trộm tài sản của chị N gồm 1 điện thoại hiệu Samsung; 1 xe mô tô rồi đi về hướng tỉnh Long An và ghé vào quán cà phê ven đường để ngủ.

Đến ngày 25/2, Công an TP.Mỹ Tho đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này và thu hồi tang vật. Tại trụ sở điều tra, Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Với thủ đoạn tương tự, Sang khai nhận trước đó đã thực hiện hành vi này với chị T.T.M.L (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 4/2, Sang khi cùng chị L đến thuê nhà nghỉ ở xã Tân Mỹ Chánh (TP.Mỹ Tho) để ngủ qua đêm. Sau khi chị L ngủ say, Sang đã lấy túi xách của chị cùng chìa khóa xe rồi ra ngoài lấy xe mô tô đi.

Trên đường đi, Sang kiểm tra trong bóp của chị L có 2 nhẫn vàng 24k, trọng lượng 4 chỉ, 1,8 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ cá nhân. Số tài sản trộm được Sang đã đem bán và được 23 triệu đồng.

ru-gai-hon-tuoi-quan-he-den-met-roi-bo-day-trom-2

 Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ.

Còn nhớ trước đó tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xảy ra trường hợp tương tự. Đối tượng chuyên đi dụ dỗ phụ nữ là Lê Minh Quân (36 tuổi, quê Bình Thuận).

Quân thường lên mạng xã hội Facebook làm quen rồi tán tỉnh nhiều cô gái. Được một thời gian, Quân hẹn các cô gái đi chơi rồi vào nhà nghỉ để "quan hệ tình cảm". Sau khi quan hệ xong, Quân đợi các nạn nhân ngủ say rồi lấy tiền, điện thoại, xe của nạn nhân, rời khỏi nhà nghỉ.

Qua đơn tố cáo của 1 nạn nhân (ngụ tại Q.10), ngày 13/2, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mời Quân đến làm rõ thông tin tố cáo.

Mới đây, một nam thanh niên cũng lừa nữ đồng nghiệp vào rừng hiếp dâm, cướp tài sản.

Ngày 27/2, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Lộc (22 tuổi, trú ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) về hành vi Cướp tài sản và hiếp dâm.

Nạn nhân của Lộc là chị Hoàng Thị A (22 tuổi, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) là đồng nghiệp cùng làm việc với nghi phạm tại một công ty may ở TP Huế.

Theo hồ sơ công an, vào lúc 11h30 ngày 21/2, sau khi ăn trưa tại công ty, Lộc rủ chị A cùng mình đi lấy quà sinh nhật. Nghi phạm điều khiển xe máy chở A lên khu vực gần Trường Đại học Luật (Đại học Huế). Tại đây, Lộc giả vờ mượn điện thoại di động của chị A.

Sau đó, nghi phạm tiếp tục chở chị A theo hướng lên đồi Nam Lăng (phường Thủy Phương). Thấy bất thường, cô gái cảnh giác đòi nhảy xuống xe thì Lộc rút ra một cái kéo bấm ép buộc người này tiếp tục đi với mình nếu không sẽ bị giết. Quá hoảng sợ, nạn nhân buộc phải nghe theo lời Lộc.

Đến một khu vực rừng núi vắng vẻ, Lộc dùng kéo bấm uy hiếp nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái này. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Lộc còn lấy luôn điện thoại và 300.000 đồng của nạn nhân.

Gây án xong, nghi phạm lập tức bỏ trốn vào TP.HCM. Sau nhiều ngày lẩn trốn, nam thanh niên này đã ra đầu thú và bị Công an thị xã Hương Thủy bắt khẩn cấp vào ngày 26/2.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo:  khoevadep.com.vn