Điểm tin mới ngày 21/9: Con trai vừa đắp chiếu cho bố, về nhà lại thấy mẹ đã tử vong

( PHUNUTODAY ) - Theo trưởng ấp Xuân Tử 1, sau khi người con về lấy chiếu đắp cho bố sau vụ tai nạn thì phát hiện mẹ tử vong trong nhà.

Vụ chồng giết vợ rồi lao vào xe tải tự tử: Con trai vừa đắp chiếu cho bố, về nhà lại thấy mẹ đã tử vong

Người chồng bị nghi ngờ là giết vợ rồi tự tử là anh Ngô Chung (39 tuổi, trú xã Vạn Hưng, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Trưởng ấp Xuân Tử 1 (nơi gia đình anh Chung sinh sống) cho biết: "Sau khi biết tin anh Chung tử vong trong vụ tai nạn gần nhà thì con anh Chung về nhà mang chiếu đắp cho bố thì phát hiện mẹ cũng mất, bên cạnh có nhiều dây điện nghi bị điện giật. Sau đó nhiều người đồn đoán rằng anh Chung giết vợ rồi tự tử. Còn cụ thể chuyện có phải như thế hay không phải chờ vào điều tra của công an".

diem-tin-1

Đầu xe tải chở nước mắm cũng hư hỏng nặng

Theo vị trưởng ấp, vợ chồng anh Chung cũng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cũng có vài lần họ đánh nhau. "Giờ anh Chung và vợ đều mất, tội cho hai cháu nhỏ. Một cháu học lớp 9, một cháu học lớp 5. Kinh tế nhà anh Chung cũng không khá giả gì, hàng ngày anh Chung đi làm thuê, còn chị vợ ở nhà chăm sóc con cái. Giờ sự việc xảy ra ai cũng thương xót" - Trưởng ấp buồn nói.

Theo thông tin trên nhiều tờ báo, công an cho biết khi con trai ông mở cửa phòng ngủ của vợ chồng anh Chung thì phát hiện chị Nguyễn Thị T. (34 tuổi, vợ ông Chung) tử vong trong phòng ngủ, trên đầu có vết thương chảy máu. Bên cạnh có một số dây điện và một bức thư tuyệt mệnh.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, anh Chung giết chị T. trước khi điều khiển xe máy tông vào xe ô tô đầu kéo. Vụ tai nạn đã làm cho 2 xe ô tô bốc cháy, gây ách tắc giao thông và anh Ngô Chung tử vong tại chỗ. Hai tài xế ô tô may mắn thoát chết.

diem-tin-2

Thùng xe đầu kéo nằm chắn ngang giữa dải phân cách

Mâu thuẫn cá nhân, chồng bóp cổ vợ hờ rồi rút súng bắn... nhưng trượt

Ngày 20/9, công an huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra truy xét đối tượng Nguyễn Văn Thật (tự là "Hun, sinh năm 1976, trú tại ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi dùng súng bắn người.

Bước đầu cơ quan công an xác định, đối tượng Thật sống chung với bà Nguyễn Thị Ánh Ng., (sinh năm 1977, trú tại ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó vì mâu thuẫn tình cảm nên bà Ng., đã chia tay và sống chung với con gái mình là Lương Thị Thanh Th., (SN 2000).

Sáng sớm 18/9, khi cả hai gặp nhau, Thật và bà Ng. cãi vã kịch liệt, Thật xông tới dùng tay bóp cổ bà Ng., nhưng nạn nhân thoát ra được nên cùng con gái hô hoán và tìm cách tháo chạy qua bên nhà kế bên.

Cũng theo báo Dân Việt,  lúc này, Thật đuổi theo rồi rút súng (chưa rõ chủng loại) bắn một phát về hướng bà Ng. nhưng không trúng. Sau đó, Thật lên xe nổ máy bỏ chạy về hướng xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu.

Công an đã đến lấy lời khai, điều tra truy bắt Thật. Tại hiện trường, công an thu giữ một vỏ đạn súng quân dụng.

Điều tra làm rõ nguyên nhân đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ

Ngày 20/9, lãnh đạo Công an huyện Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, công an huyện đang phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra làm rõ nguyên nhân đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ tại địa bàn thị trấn Văn Quan, báo KTĐT đưa tin.

diem-tin-3

 Phòng trọ nơi xảy ra sự việc

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin, sáng 20/9, tại nhà trọ ở thị trấn Văn Quan, người dân phát hiện đôi nam nữ tử vong tại phòng.

Trước khi phát hiện sự việc, người dân nghe thấy đôi nam nữ có lời qua tiếng lại trong phòng.

Cụ bà 72 tuổi bị kẻ trộm xông vào nhà bóp cổ, cướp tài sản

Ngày 20/9, Thiếu tá Trương Minh Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế và ma túy (Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Văn Thảo (SN 1987, trú thôn Tập Phước, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vì hành vi trộm, cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 12/6, bà Đỗ Thị Em (SN 1945, trú thôn Thạnh Trung, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc) đang nằm ngủ thì nghe tiếng chó sủa trước sân nhà nên cầm đèn pin ra phía trước sân thì bị một thanh niên lao đến bóp cổ, đè xuống đất và dọa im lặng nếu không sẽ giết chết.

diem-tin-4

  Đối tượng Văn Thảo

Lục soát trên người nạn nhân không thấy tiền, Thảo lôi bà Em vào nhà yêu cầu chỉ chỗ cất giấu tiền, vàng. Nạn nhân nói không có thì Thảo dẫn bà Em đến giường ngủ lục tài sản. Khi nhìn thấy chiếc áo khoác của bà Em, hắn cầm lên lục và phát hiện trong túi áo có số tiền 7,3 triệu đồng. Lấy được số tiền này, tên cướp nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đại Lộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng Văn Thảo. Tại cơ quan công an, đối tượng này còn khai, khoảng 15h ngày 9/9, Thảo đột nhập vào nhà bà Ng

uyễn Thị Bốn (trú thôn Đại Khương, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc) trộm 1 máy tính xách tay và 1 phong bì chứa 2 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ tài sản cướp đi, nam thanh này này mang đi đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.

Mẹ nguy kịch, con 3 tuổi tử vong dưới bánh xe tải

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra khoảng 16h30 chiều ngày 20-9 tại vòng xuyến giao cắt quốc lộ 46 và đường Trần Hưng Đạo, đường Đặng Thái Thân (phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An).

diem-tin-5

 Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, chị Ng.Th.T (31 tuổi, trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đi xe máy 29S3- 8882 chở con trai 3 tuổi bị xe tải 37C- 226.65 tông vào.

Cú tông mạnh khiến xe máy lọt dưới gầm xe tải, bé trai 3 tuổi tử vong tại chỗ. Chị T. bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường phân luồng, chỉ dẫn để không ách tắc giao thông kéo dài và lập biên bản hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn