Tăng cường xử phạt xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh

( PHUNUTODAY ) - Sáng ngày 25/9, Phòng cảnh sát công an đường bộ-đường sắt (PC67) Công an TP Hà Nội tiến hành tăng cường xử lý xe ba bánh, xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh trên các tuyến phố Hà Nội gây nguy hiểm cho người đi đường.

Sau nhiều vụ tai nạn xảy ra gần đây trên địa bàn Hà Nội do xe ba bánh, xe tự chế gây ra thương vong cho người đi đường. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có văn kiện chỉ đạo UBND TP Hà Nội thực hiện nghiêm việc quản lý, tuần tra, xử lý phương tiện thô sơ trở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người đi đường.

ha-noi-phat-hang-loat-xe-ba-gac-tho-so-qua-kho-2

 Trong buổi sáng, đã có hàng chục trường hợp xử phạt xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh. Ảnh:diemtin247.vn

Theo đại tá Đào Vịnh Thắng ( Trưởng phòng PC67 Công an TP Hà Nội) cho biết: “việc xử lý xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông là công tác thường xuyên, từ đầu năm 2016 đến nay, đơn vị đã tổ chức nhiều chuyên đề, nhiều đợt xử lý vi phạm liên quan đến phương tiện này.”

Mặc dù đã có quy định cấm loại xe thô sơ này hoạt động trên một số tuyến đường ở Hà Nội nhưng các chủ xe thô sơ vẫn cố tình vi phạm. Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng Công an TP Hà Nội đã xử phạt 3.357 trường hợp xe ba bánh, xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh. Từ nay cho đến cuối năm, sẽ tăng cường xử phạt liên quan đến loại phương tiện này.

xulyxe-01-1474789722

 Trường hợp xe ba gác tự chế đang được lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh:http://tuoitre.vn/

Gần đây nhất là ngày 25/9, một chiếc xe tự chế chở hàng tôn sắc nhọn cồng kềnh lưu thông trên tuyến đường Hà Đông- Quốc Oai, bị đứt dây chun buộc tôn nên miếng tôn rơi xuống, quẹt qua cổ người phụ nữ đang đứng chờ xe dẫn đến tử vong.

Trước đó, vào ngày 23/9 xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến cháu bé 10 tuổi tử vong do mải mê đạp xe nên vô tình va vào xe xích lô tự chế có chở tấm tôn sắc nhọn của ông Đinh Ngọc Thạch(52 tuổi, tạm trú quận Hoàng Mai) đang dừng cạnh ven đường Tân Mai.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, xe xích lô do ông Thạch chở hàng thuộc danh mục những loại xe cấm lưu thông trong nội thành Hà Nội. Tấm tôn trên xe do ông Thạch chở có chiều dài và chiều rộng vượt qua ngoài thùng xe. Do đó, cơ quan điều tra công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh tạm giam giữ hình sự với ông Đinh Ngọc Thạch để điều tra, làm rõ vụ việc.  Thực sự, đây là đợt cao điểm để xử phạt loại phương tiện thô sơ này, nhất là từ sau vụ em bé bị tử vong do va chạm với xe ba bánh tự chế chở tôn. Trong ngày đầu tăng cường xử phạt, tại đoạn đường Giải Phóng (Hoàng Mai- Hà Nội), lực lượng cảnh sát giao thông số 14 đã tháo gỡ và thu hồi phần tự chế, một số xe thương binh trở hàng cồng kềnh phải hạ xuống để chờ xe khác tới chở đi.

ttxvn_ha_noi

CSGT đội 1, Công an TP Hà Nội đang tiến hành kiểm tra, xử lý xe chở hàng cồng kềnh. Ảnh:www.vietnamplus.vn

Theo điều 8, Nghị định 48 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường săt, người điều khiển xe đạp, xe thô sơ nếu vi phạm luật giao thông đường bộ sẽ bị phạt cảnh cáo từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng với những lỗi xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, gây trở ngại cho người tham gia giao thông; đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở an toàn giao thông;… Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng trong trường hợp gây tai nạn mà không giữ nguyên hiện trường, không dừng lại, không sơ cứu người bị nạn.

Theo:  khoevadep.com.vn