Thái độ bình thản đến lạnh người của nghi phạm sát hại bé gái Việt khi bị bắt

( PHUNUTODAY ) - Khi bị bắt, nghi phạm sát hại bé gái người Việt tại Nhật Bản không hề hoang mang sợ hãi mà im lặng. Thái độ bình thản này đã khiến nhiều người bất ngờ.

NHK đưa tin, vào khoảng 8h sáng nay, cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành lệnh bắt giữ người đàn ông Kamimasa Shibuya (46 tuổi) được cho là có liên quan đến vụ bé gái người Việt bị bắt cóc, sát hại ở Nhật.

2-1492134322484

Nghi phạm Yasumasa Shibuya (bên trái) bị bắt giữ vào sáng nay. 

sat-hai-be-gai-nguoi-viet-1

Thái độ bình thản đến lạnh người của nghi phạm sát hại bé gái Việt khi bị bắt . 

Cụ thể, sau khi bao vây căn hộ 4 tầng tại thành phố Matsudo-shi, tỉnh Chiba - nơi nghi phạm sinh sống, cảnh sát đã lên tầng 4 đẩy cửa vào. Lúc này, nghi phạm nhanh chân vọt ra rồi lao xuống tầng 1.

Các điều tra viên mai phục ở tầng 1 đã tóm gọn nghi phạm. Khi bị dẫn lên ô tô, Kamimasa không có bất cứ hàng động kháng cự nào. Ông ta không hề hoang mang sợ hãi mà im lặng. Thái độ bình thản này đã khiến nhiều người bất ngờ.

Sau đó, cảnh sát Nhật đã tìm thấy chiếc xe nghi phạm thường xuyên sử dụng. Cảnh sát đã niêm phong chiếc xe này để phục vụ cho công tác điều tra, thu nhập bằng chứng.

Được biết, vị trí nhà của nghi phạm cách nhà bé Nhật Linh khoảng 300m, nằm ở đúng trên cung đường bé Linh đi học. Ngoài ra, ông ta là hội trưởng hội phụ huynh trường học của cô bé xấu số, tham gia tình nguyện giám sát các học sinh đi học hằng ngày.

n

Căn hộ 4 tầng nơi nghi phạm sinh sống và chiếc xe ô tô hắn thường sử dụng. 

Cơ quan điều tra tỉnh Chiba cho biết lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi ADN của người đàn ông nói trên được phát hiện trùng khớp với một mẫu ADN tại hiện trường tìm thấy thi thể bé.

Hôm 25/3, thi thể của bé Nhật Linh đã được tìm thấy cạnh một con kênh ở thành phố Abiko, cách nhà em khoảng 12km. Cảnh sát Nhật nghi ngờ rằng e đã bị sát hại ở nơi khác, trước khi được mang tới đây để phi tang.

Nhật Linh là con gái lớn trong gia đình có hai chị em. Bố là kỹ sư tin học được một công ty của Nhật tuyển dụng cách đây hơn 10 năm. Khi Nhật Linh được gần 2 tuổi, Linh và mẹ đã sang định cư và học tập tại Nhật Bản.

Hôm xảy ra sự việc cũng là buổi học cuối cùng của Nhật Linh để chuyển lên lớp 4. Lúc xảy ra sự việc, mẹ bé về Việt Nam được 2 ngày để giải quyết công việc gia đình. Đồng thời, đã mua vé cho Nhật Linh về Việt Nam nghỉ hè.

Bố bé Lê Nhật Linh, anh Lê Anh Hào đã trả lời đài NHK: “Tôi vui mừng vì hay tin nghi phạm đã bị bắt, và tôi muốn nói với con gái mình về điều đó”.

bo-nhat-linh-1

Bố bé Lê Nhật Linh vui mừng khi đã bắt được gung thủ sát hại con gái mình. 

“Tôi không biết phải nói sao, tôi sẽ chỉ tha thứ cho ông ta nếu như ông ấy trả lại sự sống cho con gái tôi” - anh nói thêm

Nhiều phụ huynh tỏ ra lo ngại vì hầu hết các em học sinh trong trường đều biết ông Shibuya. Ông ta làm hội trưởng hội phụ huynh học sinh từ tháng 2/2009.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn