Thảm án Quảng Ninh: Công an lật tung từng căn nhà, ngõ ngách tìm hung thủ

( PHUNUTODAY ) - Đêm ngày 24/9, lực lượng chức năng đã kiểm tra tất cả các nhà nghỉ, ngõ ngách và những nơi nghi ngờ hung hủ có thể lẩn trốn…

 Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Phương Nam (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi UBND TP. Uông Bí và Công an tỉnh yêu cầu nhanh chóng làm rõ vụ án.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Công điện hỏa tốc số 8031/CĐ-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về vụ giết người tại TP. Uông Bí, Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Giám đốc công an tỉnh tập trung chỉ đạo, huy động các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người.

tham-an

 Công an đi kiểm tra nhà nghỉ khu vực gây án

Đồng thời, khởi tố vụ án, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tối muộn ngày 24/9, đoạn đường dọc tuyến đường Quốc lộ 18 nằm trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, các tổ công tác của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung rà soát các khu vực, vị trí và những nơi ở mà đối tượng giết người có thể ẩn trốn.

Các tổ công tác chia thành nhiều mũi tiến hành kiểm tra hành chính nhiều khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn, trực tiếp khám xét các phòng nghỉ đối chứng danh sách đăng ký cho thuê.

Sau khi kiểm tra, rà soát các nơi, tổ công tác đã đề nghị các chủ khách sạn lưu lại số điện thoại đường dây nóng để phản ánh và thông báo khi có người lạ mặt, biểu hiện nghi vấn. Đồng thời lực lượng chức năng tung quân rà soát, kiểm tra khu vực các địa bàn lân cận.

Tại khu vực hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của các nạn nhân.

Bốn nạn nhân tử vong gồm bà Nguyễn Thị Hát (56 tuổi), Phạm Đình Hưng (9 tuổi), Phạm Thu Hà (8 tuổi) và bé Vũ Khánh Huyền (3 tuổi).

tham-an.01

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tại ngôi nhà xảy ra vụ việc ở Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, một số người thân, bà con hàng xóm gần gũi tới chia sẻ, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, mất mát quá lớn này.

Cạnh ngay cổng vào ngôi nhà bên tay trái, bốn chiếc quan tài xếp thành một hàng dài khiến cho nhiều người có mặt tại ngôi nhà không ai cầm được nước mắt.

Trước đó, rạng sáng 24/9, sau khi tan ca làm, chị Vũ Thị Thanh phát hiện mẹ ruột, 2 con cùng cháu ruột bị chết do nhiều vết chém dã man.

Trưa cùng ngày, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an), đã tới hiện trường vụ thảm án để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra, khẩn trương làm rõ vụ thảm sát chấn động này. Qua phân tích, đánh giá, ban đầu lực lượng điều tra nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link