Thói quen quá phổ biến của cha mẹ phá hỏng tương lai của con mà không nhận ra

( PHUNUTODAY ) - Thói quen quá phổ biến của cha mẹ phá hỏng tương lai của con mà không nhận ra - hãy tránh ngay.

Cha mẹ đôi khi vô tình mắc rất nhiều lỗi trước mặt trẻ. Những lỗi này không biến họ trở thành người xấu. Tuy nhiên, để con phát triển tốt hơn, cha mẹ rất nên thay đổi những thói quen dưới đây:

viec-ban-lam-pha-hong-tuong-lai-cua-con-ma-khong-nhan-ra-1

 

1. So sánh các con với nhau 

Bạn có thể yêu các con như nhau nhưng nếu một đứa đạt thành tích nhiều hơn những đứa khác, bạn thường có xu hướng giới thiệu đứa trẻ này với mọi người nhiều hơn anh chị em của chúng. Điều này có thể vô tình tác động xấu lên đứa trẻ không có thành tích gì. 

Ví dụ, bạn có thể nói: “Đây là con gái cả của tôi, cháu mới đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc, cháu được việc lắm và kia là con út". 

Đây là một sự sỉ nhục rất tinh vi, hạ thấp tinh thần của những đứa trẻ khác. "Cha mẹ mắc lỗi nhưng hầu như không nhận ra điều này', tiến sĩ Carandang nhận xét. "trong khi đó, bọn trẻ lại rất để ý". 

 2. Thiết lập một ví dụ về hà hiếp 

Trẻ không chỉ chú ý đến những gì cha mẹ nói, chúng thậm chí để tâm đến những gì cha mẹ làm nhiều hơn. Vì vậy nếu trẻ thấy cha quát nạt, gắt gỏng mẹ, chúng sẽ nghĩ rằng đàn ông có thể đối xử tệ với phụ nữ và chúng chấp nhận việc đó. 

Tiến sĩ Carandang giải thích: "Bởi trẻ em luôn bắt chước cha mẹ, lấy cha mẹ làm gương". 

3. Để sự thiên vị ảnh hưởng đến kỷ luật 

Rất nhiều cha mẹ mắc phải lỗi này: phạt một đứa con vì một tội nào đấy (ví dụ dậy muộn) nhưng lại không phạt anh chị em của nó vì cùng một cái tội đó. 

Tiến sĩ Carandang nhấn mạnh rằng khi bọn trẻ tranh cãi, điều quan trọng nhất là bạn phải lắng nghe khách quan với từng đứa để có thể phản ứng công bằng. Không được bắt anh chị nhường em nhỏ mà em nhỏ lại không thể nhường anh chị. Cha mẹ không được bỏ qua những nhu cầu tình cảm của trẻ.

viec-ban-lam-pha-hong-tuong-lai-cua-con

 

4. Tự ti, than vãn

Rất nhiều bậc phụ huynh than thở về trọng lượng cơ thể mình, than thở về những bực bội nơi công sở, về những điều khó chịu trong cuộc sống trước mặt con cái. Điều này có thể khiến bọn trẻ có nhiều suy nghĩ bi quan.

Chúng ta đều có những ngày mà mình cảm thấy buồn chán. Tuy nhiên, thay vì đào sâu vào điều đó, tại sao chúng ta không nói về những gì vui vẻ, tốt đẹp hơn? Hãy nói những điều tích cực và bạn sẽ thấy chúng có hiệu quả. Nếu bạn muốn dạy con về sự tự tin, thì bài học đó nên được bắt đầu với cách bạn cảm nhận tích cực về bản thân mình.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link