Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh: Cuối tuần Bắc Bộ mưa rét có nơi xuống dưới 5 độ

( PHUNUTODAY ) - Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc cả ngày lẫn đêm chìm trong giá rét.

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc cả ngày lẫn đêm chìm trong giá rét. Do có bộ phận khí lạnh bổ sung nên nền nhiệt ban đêm ở đồng bằng sẽ duy trì ở mức 13-14 độ, trung du vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C trong 4-5 ngày tới.

Dự báo, trong 2 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường ở miền Bắc duy trì tình trạng rét đậm đến hết ngày chủ nhật (12/2).

khong khi lanh 1 - punuto

Ảnh minh họa.

Sáng nay 11/02, nhiệt độ nhiều nơi miền Bắc ở mức thấp như Sa Pa (Lào Cai) 4 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2 độ C. Đợt rét dự báo kéo dài 2 ngày nữa.

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vẫn duy trì mức nhiệt thấp nhất từ đầu đông là 2 độ C. Tại nhiều trạm khí tượng khác dưới 5 độ C như đèo Pha Đin (Sơn La) 4 độ C (giảm 2 độ so với hôm qua); Sa Pa (Lào Cai) 4 độ C (giảm một độ C); Đồng Văn (Hà Giang) 5 độ C.

Cúc Phương là điểm nhiệt thấp nhất trong vùng đồng bằng Bắc Bộ với mức 12 độ C. Tại Hà Nội, so với hôm qua giảm khoảng 1-2 độ C, thấp nhất là Ba Vì và Hoài Đức 14 độ C, còn lại các trạm khác 15 độ C. Lúc 22h đêm 10/02 nhiệt độ ở Thủ đô chỉ 16 độ C.

Không khí lạnh cũng đã bao phủ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đẩy nền nhiệt xuống thấp phổ biến 13-15 độ C, riêng Con Cuông (Nghệ An) 12 độ C. Tại Huế nhiệt độ sáng nay còn 17 độ C; Đà Nẵng trời rét nhẹ 19 độ C.

khong khi lanh 2 - punuto

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Dự báo: Trong khoảng 2-3 ngày tới, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn