Thưởng nóng Ban chuyên án triệt phá vụ án giết bạn chôn xác phi tang

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến việc triệt phá vụ án giết người chôn xác phi tang tại rẫy cà phê xảy ra cách đây 2 tháng, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao thư khen va thưởng nóng Ban chuyên án 10 triệu đồng.

Đồng thời, UBND huyện Bảo Lâm cũng đã tặng giấy khen và trao thưởng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án vì đã có thành tích suất sắc trong việc đấu tranh, triệt phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, ngày 16.2, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, ngụ thôn An Bình, xã Lộc An, H.Bảo Lâm) để điều tra tội giết người.

Nạn nhân là anh Vũ Văn Hành (29 tuổi, ngụ P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc). Chiều cùng ngày, Công an H.Bảo Lâm dẫn giải Đức tới thôn An Bình (xã Lộc An) để tiến hành khai quật thi thể nạn nhân.

giet-nguoi-2

 Ban chuyên án được khen thưởng nóng.

Theo cơ quan công an, dù là bạn bè, nhưng Đức lén lút quan hệ tình cảm với vợ của anh Hành là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi). Tối 15.12.2016, Đức đến chòi cà phê của anh Hành (ở thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, H.Bảo Lâm) chơi, cùng ăn cơm và ngủ lại với gia đình anh Hành tại chòi cà phê. Đến khoảng 2 giờ ngày 16.12.2016, Đức lấy dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực trái khiến anh Hành chết tại chỗ.

Lúc Đức đâm anh Hành có sự chứng kiến của vợ nạn nhân. Đức, Hương lấy chăn quấn thi thể anh Hành lại rồi đào hố chôn ngay trong vườn cà phê. Đến tối 16.12.2016, sợ bị phát hiện, cả Đức và Hương đã đào xác anh Hành lên rồi đem về chôn ở thôn An Bình (xã Lộc An, H.Bảo Lâm). Chôn xong, cả Đức và Hương tung tin anh Hành đã trốn cùng người tình xuống TP.HCM.

Ngày 17.12.2016, gia đình anh Hành trình báo cơ quan công an về việc anh Hành mất tích. Công an vào cuộc điều tra và nhận định Đức liên quan vụ việc. Sau khi bị cơ quan công an triệu tập vào ngày 15.2, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an H.Bảo Lâm cũng đã triệu tập Hương để lấy lời khai.

Vụ án giết người rồi chôn xác ở Lâm Đồng đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Cư dân mạng cũng hết sức bàng hoàng và sốc với hành vi đăng tin tìm chồng của chính người vợ đã chứng kiến cảnh người tình giết chồng, cùng người tình chôn giấu xác chồng mình.

Cụ thể, ngày 25-1, nick name Hương Trần đã đăng trên trang mạng facebook nội dung: “Tìm anh Vũ Di Hành sn 1986 .DC: 03 Mạc Thị Bưởi hoặc 805 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát TP Bảo Lộc - Lâm Đồng. Đi hái cà phê và MẤT TÍCH ngày 17/12/2016. Khi di mac quan short mau do ao khoac da mau den nơi mất tích Thôn Tiền Yên-xã Lộc Đức- Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng. Vậy ai gặp anh tôi ở đâu vui lòng gọi về số Dt 0914777xxx( gặp Huyền), hoặc 0973279xxx(Anh Chung).hoac vợ (01647972xxx). Gia đình chúng tôi xin cảm on và hậu tạ. Xin đại gia đình fb share ra để tiện bề tìm kiếm anh tôi, xin cảm ơn”.

Sau khi đọc được thông tin từ các báo về vụ giết người chôn xác rúng động ở Lâm Đồng, nhiều người tỏ ra sốc, thậm chí ghê rợn đối với hành vi tàn độc của kẻ thủ ác và người vợ máu lạnh; đồng thời chia sẻ lại thông tin đăng tìm người mất tích cùng những nội dung bình luận bức xúc.

Nick name facebook Nhâm Oanh, bức xúc: “Lạy chúa, đợt trc (đợt trước - PV) Tết thấy bạn này share chồng đi hái cafe mất tích, thấy tội nghiệp nên mình có share mong tìm đc (được). Ai ngờ đâu vợ thông đồng với bồ giết chồng. THẬT KO THỂ TIN ĐƯỢC”.

Theo:  khoevadep.com.vn