Thương tâm: Bé trai 6 tuổi rơi từ tầng 13 xuống đất tử vong, bố mẹ không ngừng tự trách mình

( PHUNUTODAY ) - Ngay khi chạm đất, cậu bé vẫn tỉnh táo và đi lại được, dù cơ thể rung lên bần bật. Mọi người nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện gần nhất nhưng không may cậu đã tử vong sau đó 6 tiếng.

Trưa ngày 2/3, cậu bé Hàng Hàng, 6 tuổi ở Hồ Nam đã bị rơi từ tầng 13 nhà mình xuống. Khi mọi người ở dưới nhìn lên còn có thể thấy rõ cửa chớp nơi nạn nhân vừa ngã xuống có một thanh thép đã bị gãy và long ra.

Thanh thép bị gãy tạo ra một lỗ hổng rộng dài 37 cm, rộng 24 cm, đủ để một cậu bé chui qua và rơi xuống đất. Người ta còn thấy những thanh thép bên cạnh cũng đã bị nứt, vỡ, có dấu hiệu sắp bị gãy và bung ra.

lan can chug cu

Thanh thép kém chất lượng bị gãy, tạo một lỗ hổng lớn khiến cậu bé 6 tuổi chết oan uổng.

Theo hàng xóm cho biết, hôm đó cũng là ngày sinh nhật anh trai của Hàng Hàng nên có lẽ mọi người đều bận ra ngoài mua đồ, chỉ có 1 mình bé trai ở nhà. Hàng Hàng đã bị rơi từ cửa sổ chống trộm nhà mình xuống 1 thảm cỏ chìa ra ở tầng 3.

12h10 ngày 2/3, bố mẹ Hàng Hàng trở về nhà nhưng không thấy con, họ ban đầu còn nghĩ rằng con chơi trò trốn tìm với mình. Tìm khắp nhà nhưng vẫn không nghe tiếng con, họ chỉ bàng hoàng kêu lên: "Con rơi xuống rồi" khi nhìn thấy thanh thép bên ngoài bị long ra.

Anh Thôi, bố bé Hàng Hàng cho biết: "Con vừa tròn 6 tuổi hồi tháng trước. 11h trưa hôm đó chúng tôi ra ngoài mua bánh sinh nhật cho thằng lớn, Hàng Hàng ở nhà 1 mình. Thế mà chưa đầy nửa tiếng sau, con đã gặp tai nạn rồi".

Bố bé cứ không ngừng tự trách mình: "Biết là con hiếu động, nhưng tôi không ngờ rằng con có thể làm gãy cả song bảo vệ cửa".

lan can chug cu 1

Ảnh minh họa.

Ngay khi chạm đất, cậu bé vẫn tỉnh táo và đi lại được, dù cơ thể rung lên bần bật. Mọi người nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện gần nhất nhưng không may cậu đã tử vong sau đó 6 tiếng.

Các bác sĩ cho biết, mặc dù khi rơi xuống cậu bé vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra nội tạng bên trong đã dập nát, đội ngũ bác sĩ không thể cứu chữa được bằng bất cứ cách nào.

Gia đình cho biết sẽ kiện đơn vị sản xuất vì chất lượng sản phẩm quá kém, dẫn đến cái chết đau lòng của con trai họ. Lan can chất lượng tốt chắc chắn sẽ không thể bị 1 đứa bé 6 tuổi phá thành như vậy. Ngoài ra, cũng trong 4 ngày đầu tháng 3, ở những chung cư thuộc Hồ Nam cũng xảy ra hai vụ tai nạn khác khiến một trẻ bị thương, một trẻ tử vong.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn