Dự báo thời tiết ngày 27/3: Nam bộ tiếp tục bị nắng nóng "tung hoành", Bắc Bộ chuyển mưa dông

( PHUNUTODAY ) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, các tỉnh Nam Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì, nhiệt độ cao nhất lên đến 36 độ C, trong khi các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển mưa dông trong hai ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hôm nay Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ về đêm và sáng sớm do chịu tác động của rãnh gió tây dịch chuyển sang. Nhưng ban ngày thì duy trì thời tiết ấm áp 23-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Thời tiết các tình miền Bắc về đêm se lạnh 17-21 độ C, vùng núi cao rét dưới 16 độ C.

bac-bo-chuyen-mua-1

Dự báo từ ngày mai, khi yếu tố gây mưa mở rộng khắp miền Bắc thì khu vực này cũng chuyển mưa nhỏ, mưa rào nhẹ liên tiếp trong 2 ngày 28-29/3.

Từ nay đến hết tháng 4, các tỉnh phía Bắc chỉ còn đón 1-2 đợt không khí lạnh với cường độ không lớn và cũng không gây rét kéo dài.

Hôm nay, miền Trung tiếp tục có sương mù nhẹ buổi sáng, trưa chiều hửng nắng, đêm vẫn se lạnh. Trong khi tại miền Nam, chuỗi ngày nắng nóng dường như vẫn kéo dài, nhiệt độ cao nhất 35 – 36 độ C, vượt ngưỡng nắng nóng.

Trên biển, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao suy yếu và biến tính nên trong sáng sớm 27/3, ở khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1km.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/3:

Phía Tây Bắc Bộ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gần sáng mai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận. Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên. Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ. Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông từ 34-36 độ C.

Hà Nội. Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; gần sáng mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn