Tin phụ nữ 21/5: Con khóc khi đang ngủ, bố siết cổ, lay đầu, hành hạ con khiến cộng đồng mạng dậy sóng

( PHUNUTODAY ) - 3 đoạn video ngắn quay lại cảnh người đàn ông hành hạ đứa trẻ dã man khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Con khóc khi đang ngủ, bố siết cổ, lay đầu, hành hạ con khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Mới đây, một tài khoản Facebook có tên là KF Hui đã đăng tải 3 đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông hành hạ một đứa trẻ bằng nhiều hình thức khác nhau khiến nhiều người phẫn nộ.

Mỗi đoạn video khoảng 10 giây ghi lại cảnh người đàn ông liên tục đánh đập, siết cổ, quăng quật đứa trẻ, mặc cho đứa trẻ khóc ngằn ngặt vì sợ hãi và đau đớn.

danh-con-2143-phunutoday

3 đoạn video ngắn quay lại cảnh người đàn ông hành hạ đứa trẻ dã man khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. 

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng này đã được hơn 100.000 lượt chia sẻ. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình trước hành động tàn bạo của người đàn ông.

"Tôi đã bật khóc khi xem chúng. Tại sao một người đàn ông có thể làm điều tàn nhẫn như vậy?"; "Không thể chấp nhận hành động vô nhân tính này dù người đàn ông đó là ai đi chăng nữa. Chính quyền cần vào cuộc ngay lập tức"... một số bình luận của cư dân mạng.

Được biết, vụ việc này xảy ra tại Trung Quốc, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra.

Không riêng gì trường hợp này, cũng từng có vụ án bố đâm dã man con trai 4 tuổi vì nô đùa vào giấc ngủ trưa. Vụ việc này xảy ra tại thị xã An Nhơn, Việt Nam.

Trước đó, vào trưa 17/1, Trần Quang Hiếu và con trai 4 tuổi là cháu Trần Lê Quang Thái cùng nhau chơi đùa trước khi ngủ trưa.

Sau khi đùa với nhau khoảng 10 phút, Hiếu nói con đi ngủ đi để cho Hiếu ngủ. Tuy nhiên cháu bé tiếp tục đùa giỡn với cha. Không ngăn được con, Hiếu bực bội và đi lấy dao Thái lan đâm nhiều nhát vào người cháu bé.

Ông nội cháu Thái ở gần đó nghe thấy cháu kêu khóc đã đập cửa vào can ngăn thì Hiếu mới ngưng tay.

Những vụ án này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự mất nhân tính do nóng nảy quá đà của các bậc phụ huynh gây nên hệ lụy vô cùng đáng tiếc.

6 người ngộ độc do ăn nấm độc: Nạn nhân qua cơn nguy kịch

Do nhầm nấm độc với loại nấm gia đình hay ăn nên 6 người trong gia đình đã bị ngộ độc, suýt mất mạng.

Chiều ngày 21/5, trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, ông Tăng Việt Hà - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc (Nghệ An) cho biết: 6 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nấm rừng được chuyển đến bệnh viện chiều ngày hôm qua hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn đang theo dõi chặt và tập trung điều trị cho các bệnh nhân sớm phục hồi.

nam-doc_dsmr-141421

 6 nạn nhân ăn nhầm nấm độc đã qua cơn nguy kịch. (Ảnh minh họa).

Cũng theo ông Hà, loại nấm mà 6 bệnh nhân trong cùng 1 gia đình ăn là nấm rừng có độc. Người bản địa vẫn gọi là nấm lửa. Loại nấm này rất độc nhưng chúng tôi cũng không biết hết các loại chất độc trong nấm này.

vào khoảng 14h45’, ngày 20/5, Khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã tiếp nhận và tiến hành cấp cứu 6 trường hợp bị ngộ độc do ăn nấm lạ trong rừng.

6 nạn nhân gồm: ông Lô Văn Chương cùng 4 người người trong gia đình, ngoài ra còn có anh Vi Văn Quay hàng xóm. Cả 6 người cùng trú tại bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh huyện Quỳ Châu, Nghệ An.

Theo người nhà nạn nhân, sau khi đi gặt lúa ở trong khu vực trang trại nhà mình, ông Chương đã cùng với mọi người đi hái nấm ở trong rừng để nấu ăn trưa. Trước lúc nấu, vợ chồng ông Lô Văn Chương cũng đã kiểm tra khá kỹ loại nấm này, thấy giống với nấm thường ăn nên nghĩ nấm an toàn.

Thế nhưng, chỉ 30 phút, sau khi 6 người ăn bát canh nấm thì cả 6 người cảm thấy rất mệt, có triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, đi ngoài và lên cơn co giật. Hai người ăn cùng mâm là vợ ông Chương và một cháu nhỏ do không ăn canh nấm nên không bị làm sao.

Sau đó, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy gan, suy thận, nguy kịch đến tính mạng.

Bắt giam đối tượng đâm người 5 nhát rồi cố thủ bằng xô đầy xăng và dao nhọn

Hôm nay (21-5), Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Ánh Hùng (SN 1970), trú tại phường 7, TP Vũng Tàu, về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo Điều 104, Bộ Luật Hình sự.

hung

Đối tượng Hùng.

Bị can Nguyễn Ánh Hùng đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp 5 nhát vào người anh Phạm Văn Minh (SN 1989), ở ngách 21, phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa vào trưa ngày 12-5.

Như Báo ANTĐ đã thông tin, 13h05 ngày 12-5, tại ngõ 38 phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa (Hà Nội) xảy ra vụ cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Phạm Văn Minh, bị hung thủ dùng dao nhọn đâm 5 nhát vào người, phải đi Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Trước đó, anh Minh phát hiện một người đàn ông lạ từ phía nhà mình đi ra, trên vai đeo một chiếc túi đã hỏi vào nhà mình có việc gì... thì người này không trả lời. Nghi ngờ người đàn ông lạ làm điều gì đó không đàng hoàng, anh Minh đã giữ người này lại để hỏi đầu đuôi sự việc, nhưng đã bị đối tượng bất ngờ rút dao nhọn đâm liên tiếp vào người…

Nhận được tin báo xảy ra vụ việc, lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa và CAP Văn Miếu đã tới hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu và xác định đối tượng gây án là Nguyễn Ánh Hùng, trước đây từng ở phố Ngô Sỹ Liên. Sau khi gây án, Hùng về nhà người anh trai ở ngõ 28, phố Ngô Sỹ Liên và tháo xăng từ chiếc xe máy đựng vào chiếc xô con, cầm dao nhọn chui lên gác xép cố thủ.

Nắm được Nguyễn Ánh Hùng đã có nhiều tiền án, tiền sự, CAQ Đống Đa đã phối hợp với gia đình, người thân của đối tượng vận động Hùng đầu thú. Sau 6 giờ kiên trì thuyết phục, Nguyễn Ánh Hùng đã buông dao, giao nộp xô xăng và theo các chiến sỹ công an về trụ sở CAQ Đống Đa đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đang tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của Nguyễn Ánh Hùng, đối tượng đã có 6 tiền án, trong đó có 1 tiền án “Giết người” với 20 năm tù từ khi đối tượng mới 17 tuổi.

Sau tiếng khóc thét của bé gái, cả quán ăn hỗn loạn

Sau tiếng khóc thét của bé gái hai người phụ nữ đã lao vào ẩu đả, xô xát nhau trong nhà hàng.

Video đăng tải trên ShanghaiDaly hôm 19/5 ghi lại cảnh tượng xô xát, hỗn loạn tại một quán ăn ở Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc.

Theo trang này cho biết, một nữ sinh đại học có hành vi đá hai lần vào bé gái con của người phụ nữ đang ăn tối cùng gia đình khi bé này chơi trốn tìm với bạn mình.

Thấy con gái mình khóc sau khi bị đánh, người phụ nữ đã cùng gia đình lao vào ẩu đả với cô nữ sinh cùng bạn trai.

Hàng loạt ô tô người dân Đà Nẵng bị kẻ xấu đập phá

Các xe ô tô bị đập phá khi đang đậu trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

Sáng 21-5, rất nhiều người dân là chủ nhân các xe ô tô trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê (TP Đà Nẵng) hốt hoảng vì xe ô tô của gia đình bị đập phá. Có ít nhất khoảng 9 chiếc xe bị kẻ gian phá hoại.

Hầu hết các xe ô tô này đều bị đập phá hết cửa kính phía trước, phía sau và chiếu hậu. Những xe bị đập còn được “tặng” hẳn một tảng bê tông nằm trong xe.

Được biết, đến thời điểm này có ít nhất khoảng 8-9 chiếc xe bị đập phá. Các sự việc này đã được trình báo cho cơ quan công an vào cuộc. Hầu hết các xe bị đập phá đều nằm trên đường Nguyễn Tất Thành.

Bà Đào Thị Huyền Nga (chủ nhân xe toyota biển số 43A-124.03) hốt hoảng vì sự việc đã chạy đến trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê vì chiếc gia của gia đình bà bị đập phá nát bươm.

Theo bà Nga chiếc xe được để trước số nhà 415-417 Nguyễn Tất Thành (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) nhưng đã bị đập phá một cách tàn bạo, xe bị đập nát cửa trước, cửa sau và kính chiếu hậu. Theo bà Nga, sự việc phá hoại tài sản này diễn ra vào thời điểm khoảng 3 giờ sáng 21-5.

"Khi gia đình lấy xe để đi thì thấy đã bị phá hoại. Chúng tôi không biết ai đã gây ra sự việc này. Rất mong cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc. Nếu không xử lý được sự việc người dân chúng tôi rất hoang mang", bà Nga cho biết.

Chị Đặng Thị Dung (chủ nhân chiếc xe 43A-15750) cũng cho hay, chị đậu xe của mình tại đường Nguyễn Tất Thành vào đêm qua và sáng nay phát hiện chiếc xe bị đập nát hết kính.

Được biết, khu vực các chiếc xe ô tô này bị phá hoại kéo dài trên đường Nguyễn Tất Thành đến đường Thanh Thủy. Ước tính thiệt hại từ các vụ phá xe này lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Đông (trú Thanh Khê Tây, Thanh Khê) có người quen bị kẻ gian phá hoại xe ô tô lo lắng: "Sự việc này đã đến mức báo động, nếu không xử lý nghiêm thì những người như chúng tôi thường xuyên đậu xe ngoài đường rất lo. Không biết khi nào xe mình bị kẻ gian đập phá. Bị phá hoại như thế thì không chỉ tốn kém tiền bạc hàng chục đến trăm triệu mà còn không có phương tiện để đi làm. Chúng tôi đề nghị công an TP vào cuộc ngay giải toả nỗi lo cho người dân".

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Phòng CSGT TP Đà Nẵng cho biết, đang cho lực lượng vào cuộc kiểm tra, cùng phối hợp với các đơn vị liên quan trích xuất camera để tìm hiểu vụ việc.

Được biết, theo Bộ luật Hình sự năm 1999, quy định tại Điều 143: Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng sẽ bị xử lý. Nếu dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Ngoài ra, còn phải bồi thường cho người bị hại.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn