Tin phụ nữ 23/2: Tin mới nhất vụ bố mẹ tử vong, con nguy kịch trong căn nhà khóa cửa

( PHUNUTODAY ) - Khi công an phá cửa vào nhà thì phát hiện vợ chồng ông P.H.T đã tử vong. Cô con gái 17 tuổi của ông T. bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu.

Bố mẹ tử vong, con nguy kịch trong căn nhà khóa cửa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 23.2, một nhân viên bảo vệ công ty may không thấy ông P.H.T (54 tuổi, ngụ tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM) ) đến công ty như thường lệ, lại không liên lạc được, nên chạy đến nhà ông T.

Thấy nhà khóa từ bên trong, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này trình báo với cơ quan công an. Khi lực lượng chức năng phá cửa vào trong thì phát hiện ông T. và bà P.T.L (55 tuổi, vợ ông T.) cùng cô con gái 17 tuổi nằm bất động trên gác.

an-mang-2

 Con hẻm nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vợ chồng ông T. đã tử vong. Con gái ông T. nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện con gái ông T. đã qua cơn nguy kịch.

Tại căn nhà rộng chừng 12 m² của ông T., lực lượng chức năng tạm giữ một số viên than tổ ong để phục vụ công tác điều tra.

Khi tỉnh lại, con gái ông T. cho biết vào khoảng 2 giờ ngày 23.2, mẹ cô có dùng than tổ ong nấu nồi nước lèo (bán đồ ăn sáng), sau đó cả nhà đi ngủ thì xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Không khí lạnh liên tục tăng cường, Bắc Bộ rét đậm đến 27/2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 24/2, không khí lạnh liên tục được tăng cường duy trì trời rét đậm ở vùng tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến hết ngày 27/2.

Chiều 23/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Dự báo đêm 23/3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Đêm 23 và ngày 24/2, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75-97%. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 16-19 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75-99%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía nam 17-20 độ C; cao nhất 17-20 độ C, phía nam 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi, phía Bắc gần sáng và ngày mai nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-92%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C; miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Quần đảo Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4.

Bộ Y tế vào cuộc vụ 20 trẻ cùng bị viêm cầu thận

Vụ 20 trẻ viêm cầu thận, 2 trẻ hợp tử vong ở Nghệ An đang khiến dư luận xôn xao. Mới đây Bộ Y tế cũng đã phải vào cuộc để tìm nguyên nhân.

Theo đó vào ngày 22/2, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương xác minh sự việc và tìm hiểu nguyên nhân khiến 20 trẻ viêm cầu thận liên tiếp trong đó có 2 trường hợp tử vong ở Nghệ An.

Cục cũng yêu cầu nghành y tế Nghệ An tập trung cứu chữa các bệnh nhân bị bệnh. Với những trường hợp nặng thì phải chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Theo thông tin của Sở Y tế Nghệ An từ tháng 11/2016 đến nay, tại xã Hạnh Dịch, Quế Phong, Nghệ An bắt đầu xuất hiện rải rác các ca bệnh bị suy thận do viêm cầu thận cấp. Các bệnh nhân bị bệnh nhập viện với những triệu chứng phù, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, có biểu hiện suy thận cấp.

Những bệnh nhân bị bệnh chủ yếu là trẻ em ở độ tuổi học sinh cấp 1 và 2. Từ đó đến nay ghi nhận tới 20 trẻ viêm cầu thận, thậm chí có 2 cháu bé đã tử vong do bệnh nặng.

Ngày 21/2 vừa qua, Sở Y tế tỉnh Nghệ An triệu tập cuộc họp hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân khiến hàng loạt trẻ bị viêm cầu thận ở Quế Phong. Sở Y tế Nghệ An cho biết nguyên nhân ban đầu chưa được xác định do phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước ăn uống, sinh hoạt. Tuy nhiên, hội đồng chuyên môn nghĩ nhiều đến viêm cầu thận cấp do liên cầu khuẩn.

Khởi tố vụ nổ xe khách khiến 16 người thương vong

Cơ quan chức năng xác định, vụ nổ xe khách giường nằm ở Bắc Ninh khiến 16 người thương vong là do vật liệu nổ ở sàn xe gây ra nên quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển vật liệu nổ trái phép”.

mui-khet-la-tren-chic-xe-bi-no

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng. 

Chiều ngày 23-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC 45, Công an tỉnh Bắc Ninh), cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vận chuyển vật liệu nổ trái phép” trong vụ nổ xe khách giường nằm khiến 16 người thương vong vào tối 21-2.

“Qua điều tra bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ nổ do vật liệu nổ gây ra tại sàn xe. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vật liệu nổ đó từ đâu ra”- Thượng tá Khôi nói.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 21-2, chiếc xe khách mang BKS 14B-006.94 chạy tuyến Thái Nguyên-Móng Cái (Quảng Ninh), khi lưu thông trên quốc lộ 18, đến địa phận xã Đông Du (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã bất ngờ phát nổ trên xe khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, Hậu quả vụ nổ xe khách khiến 16 người thương vong (thông tin ban đầu là 14 người thương vong, sau đó bổ sung thêm 2 người bị thương được điều trị tại cơ sở y tế ở tỉnh Hải Dương), trong đó có 2 người tử vong.

Bọc tiền hơn 6 tỷ đồng “bốc hơi” trong tủ bí mật của xe khách giường nằm

Khi ra đến bến, nhà xe mở tủ bí mật thì không thấy túi đồ chứa tiền đâu nữa mới tá hỏa quay về trình báo cho cơ quan điều tra.

Ngày 23/2, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, qua quá trình điều tra đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng trộm 6 tỷ đồng tiền của một hành khách gửi trên xe giường nằm tuyến chạy tuyến TP Vinh - Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 19h tối 15/2 vừa qua, chị Phạm Thị Miên (SN 1969, trú phường Hồng Sơn) đến gặp chị Trần Thị Hải Yến (SN 1973 trú xã Hưng Đông, TP. Vinh) - chủ xe khách Tuấn Thuỷ mang BKS: 37B-01961 chạy tuyến TP Vinh - Hà Nội để gửi đồ. Sau khi nhận đồ từ chị Miên, biết trong bọc đồ có tiền nên chị Yến bỏ vào thùng đồ bí mật chứa hàng của nhà xe, được đặt sau ghế phụ xe.

Sau đó chị Yến cho tài xế điều khiển xe về tại cổng ga Vinh để bắt khách. Đến 22h cùng ngày, khi đã có đủ khách thì chị Yến cùng tài xế cho xe ra Hà Nội. Khi ra đến Hà Nội, chị Yến tìm bọc đồ mà chị Miên gửi trước đó để trả hàng thì không thấy. Biết túi đồ đã bị mất trộm nên chị Yến lập tức về Công an TP Vinh để trình báo sự việc.

Làm việc với cơ quan điều tra, chủ bọc đồ là chị Miên cho biết trong túi đồ bị mất cắp có nhiều tiền ngoại tệ gồm: 220 nghìn USD, 600 nghìn bath Thái Lan, 921 nghìn Yên Nhật, 669 nghìn đô Đài Loan. Tổng trị giá số tiền trên là 6,1 tỷ đồng.

Xác định tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, chuyên án mang mang bí số 172 K được cơ quan điều tra Công an TP Vinh xác lập để đấu tranh làm rõ vụ việc. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được 2 đối tượng là Cao Ngọc Dương (SN 1989,Trú khối Tân Phượng, Vinh Tân, TP Vinh) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, trú tại khối 9, Trường Thi, TP Vinh) là đối tượng tình nghi số 1 về vụ trộm.

Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, ngày 17/2, Công an TP Vinh đã tiến hành bắt giữ Cao Ngọc Dương tại nhà. Đến 14h ngày 19/2, Công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thanh Bình khi Bình đang lẩn trốn tại Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm nghiêm trọng trên.

Theo đó, khi thấy xe khách Tuấn Thuỷ đậu tại cổng ga Vinh, Dương và Bình đóng giả làm khách rồi lên xe. Sau đó, cả 2 cạy tủ sắt lấy bọc tiền rồi xuống xe và tẩu thoát. Khám xét tại nhà các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ được gần toàn bộ số tiền là vật chứng của vụ án. Sau khi trộm được số tiền lớn, cả hai chia đôi tiền ra và đưa về nhà cất giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn