Tin phụ nữ 24/10: Đối tượng cầm đầu vụ trốn trại cai nghiện nghi bị tâm thần!

( PHUNUTODAY ) - Đối tượng được cho là cầm đầu vụ trốn trại bị bắt lại nhưng luôn nói nhảm và liên tục đập đầu vào tường nên phải giám định tâm thần.

Vụ trốn trại cai nghiện: Nghi đối tượng cầm đầu bị tâm thần!

Liên quan đến vụ gần 600 học viên trốn trại cai nghiện gây náo loạn tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, chiều 14-10, ông Hồ Trí Lịch, Giám đốc trung tâm Cai nghiện ma túy Đồng Nai cho biết đã bắt được 1 trong ba đối tượng cầm đầu vụ trốn trại, tuy nhiên người này có nhiều dấu hiệu bất thường.

tin-phu-nu-1-phunutoday.vn

 Đối tượng Trần Ngọc Dũng. Ảnh CAO.

Theo đó, Trần Ngọc Dũng (26 tuổi, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom- Đồng Nai) được xác định bàn bạc với 2 người phòng bên sau đó tự đập vỡ bóng đèn cứa vào cổ và la hét, ép những người xung quanh cùng phá trại gây nên vụ đào thoát.

Khi bị đưa về trại, Dũng liên tục đập đầu vào tường và la hét, nói lảm nhảm. “Trung tâm đang phối hợp với cơ quan công an để đưa Dũng đi giám định tâm thần để làm rõ” - ông Lịch cho biết.

Hai đối tượng khác được cho là phối hợp với Dũng để “quậy” là Võ Đình Huân (31 tuổi; ngụ phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh-Đồng Nai); Đậu Đức Nghĩa (31 tuổi; ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa-Đồng Nai) hiện chưa bị bắt lại.

Như Báo Người Lao Động đã liên tục thông tin, đêm 23-10, tại Trung tâm Cai nghiện ma túy Đồng Nai xảy ra vụ việc gần 600 học viên cai nghiện phá trại đào thoát ra ngoài gây náo loạn Quốc lộ 1 trong đêm, đến hiện tại lực lượng chức năng mới đưa về lại được hơn 400 người.

Sa thải thanh tra giao thông xô xát với nhân viên hàng không

Sáng 24/10, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan đề xuất hướng xử lý đối với nhân viên Thanh tra giao thông vi phạm khi xảy ra xô xát với nhân viên Hàng không tại sân bay Nội Bài chiều 18/10.

11477040046822

 Sa thải thanh tra giao thông xô xát với nhân viên hàng không.

Theo đó vi phạm của ông Đào Vịnh Thuấn, sinh năm 1979 là nhân viên hợp đồng thuộc Đội Thanh tra Cầu Đường bộ - Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, được xác định trong vụ việc trên là nghỉ việc với lý do gia đình, đi ra tỉnh ngoài nhưng không xin phép đồng thời có hành vi xúc phạm phụ nữ tại nơi công cộng gây phản cảm.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Vũ Văn Viện nhấn mạnh, những hành vi vi phạm của ông Đào VịnhThuấn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công chức của Thanh tra Giao thông - Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Đây là bài học sâu sắc cần rút kinh nghiệm trong toàn ngành. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở đã khẩn trương xác minh, trên cơ sở vi phạm, xử lý nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Trên cơ sở xác minh, báo cáo từ Thanh tra Sở giao thông Vận tải Hà Nội và tường trình của cá nhân ông Đào Vịnh Thuấn.

Giám đốc Sở Giao thông Vận Tải Hà Nội Vũ Văn Viện đã chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Thuấn từ ngày 1/11/2016 vì những vi phạm nêu trên.

Đồng thời giao Chánh Thanh tra Sở Giao thông chỉ đạo rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để không xảy ra hành vi tương tự.

Vụ mở hộp iPhone toàn đá: Kẻ “móc ruột” là nhân viên kho siêu thị

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây, một khách hàng khi mua điện thoại iPhone 6S chính hãng đã phát hiện bên trong hộp chỉ có đá. Sau đó khách hàng này tiếp tục mở hộp thêm máy khác nhưng cũng trong tình trạng tương tự.

870497526b0adb56a1b88e6a1feac75a_igxl_zfdf

iPhone 6S bị tráo đổi thành sỏi đá. 

Trong clip được đăng tải, nhân viên của cửa hàng này cho rằng toàn bộ lô hàng có thể đã bị đánh tráo. Cũng theo ảnh chụp, cửa hàng xảy ra vụ việc là là một siêu thị thuộc hệ thống Thế giới Di động.

Thế giới Di động cho biết có tổng cộng 13 chiếc điện thoại iPhone bị “móc ruột” và thay bằng đá cùng với 05 chiếc điện thoại khác bị thất thoát.

Theo kết luận điều tra ban đầu, người thực hiện hành vi trộm cắp “móc ruột” này là anh N.V.N, thường trú tại Yên Bái, là nhân viên kho siêu thị của Thế giới Di động vào làm việc từ tháng 04/2016.

iPhone đến tay người dùng bị tráo đôi khi vẫn xảy ra trên thế giới tuy nhiên thường chỉ xuất hiện với hình thức mua hàng trực tuyến. Việc mua iPhone chính hãng tại cửa hàng nhận được toàn đá là sự cố khá hy hữu. Hiện đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vé số nghi bán sai quy định, chị Đào có bị thu hồi 92 tỷ?

Mang danh là xổ số tự chọn nhưng Vietlott lại in sẵn các cặp số trên tấm vé rồi đưa đi bán dạo, không những thế, giá bán 10.000 đồng nhưng lại bán 12.000 đồng.

Ngày 22/10, tờ Công an nhân dân đưa tin, lãnh đạo ở 21 Công ty TNHH MTV XSKT khu vực miền Nam đã họp hội đồng tại TP. Cần Thơ. Phiên họp nóng ngay từ đầu bởi sự kiện trúng vé số Vietlott có giá trị lên tới 92 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) vào ngày 16/10.

Nhiều đại diện công ty xổ số ở các tỉnh đều bức xúc lên tiếng trước việc Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đang có biểu hiện phát hành vé số sai quy định.

Ông Lê Văn Khanh - Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Sóc Trăng, cho rằng Vietlott mang danh là xổ số để người chơi tự chọn các cặp số, nhưng lại xuất hiện tình trạng các cặp số được in sẵn trên vé rồi phân phát đến các đại lý bán cho người chơi.

Không những thế, một tờ vé số do Vietlott phát hành chỉ có giá 10.000 đồng nhưng nhiều nơi lại bán với giá 12.000 đồng. Điều này gây anh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của các đơn vị khác.

Như vậy, với nhận định này có thể thấy tờ vé số của chị Đào trúng giải cũng không chấp hành đúng quy định, vì được in sẵn các cặp số và có giá 12.000 đồng.

Lý giải về việc in sẵn các cặp số trên vé, ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó tổng giám đốc Vietlott, cho rằng vì nhu cầu của người chơi, có người thích chọn số theo ý mình, có người không thích chọn mà muốn mua vé sẵn.

Về việc giá vé bị đẩy lên cao hơn 2.000 đồng, ông Đạm cho hay đó là do các đại lý tự nâng giá chứ công ty không có chủ trương trong vấn đề này.

Liên quan đến vấn đề này, chiều ngày 23/10, trao đổi với Phụ nữ TP.HCM, Luật sư Trần Văn Phước - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận cho biết: "Với cách kinh doanh in sẵn các cặp số lên vé thì đúng là Vietlott không còn đúng với tính chất vé số tự chọn. Điều này chẳng khác gì người chơi mua một tờ vé số thông thường, nhưng lại có tỷ lệ trúng giải thấp hơn rất nhiều".

Từ đó, ông Phước cho rằng Vietlott đang phạm luật và không đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, người chơi cũng vì thế mà ảnh hưởng.

Trước câu hỏi Vietlott đang phát hành vé số không phải tự chọn không đúng quy định thì số tiền thưởng 92 tỷ đồng mà chị Đào mới nhận được từ công ty vé số này có bị thu hồi hay không, ông Phước nhận định: "Không có căn cứ để thu hồi vì thủ tục nhận giải đã được bên bán và bên chơi xác nhận.

Đây là giao dịch dân sự, người đại diện của Vietlott thay mặt cho một công ty nhà nước đã công nhận tờ vé số đó là hợp lệ, thì dù sau này có xảy ra tranh chấp thì người đại diện của Vietlott phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với quyết định của mình".

Vụ bắn chết 3 người ở Đắk Nông: Bắt giữ chủ nhà nơi xảy ra án mạng

Trong sáng nay (24.10), phóng viên Dân Việt đã có mặt tại hiện trường vụ nổ súng gây thương vong 18 người ở Tuy Đức (Đắk Nông).

Ba nạn nhân tử vong là Dương Văn Tiến (SN 1992, trú xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, là người lái xe công nông của Công ty Long Sơn); Điểu Vinh (SN 2000) và Điểu Tào (SN 1991, đều trú tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước).

Các nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Thanh Hùng, SN 1998, ngụ tỉnh Trà Vinh; Điểu An, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (chưa rõ năm sinh); Điểu Ka, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (không rõ năm sinh); Điểu Duy (không rõ năm sinh); Điểu Hồng (SN 1999, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước); Điểu Thành (SN 1997, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước); Điểu Dân (SN 1997, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước); Điểu Đông (SN 1997, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước); Điểu Tư (SN 1995, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước); Lê Phi Thông (không rõ năm sinh); Lại Minh Hưng, SN 1998, ngụ xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước); Kim Hùng Vương (SN 1998, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai); Lê Anh Nghĩa (SN 1998, ngụ Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước); Điểu Tăng (SN 1999, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước); Đặng Ngọc Chính (SN 1986, ngụ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Thông tin từ hiện trường cho biết công an đã bắt được chủ nhà nơi xảy ra vụ xả súng hoa cải.

Cụ thể, ngày 23.10, lực lượng chức năng đã kiểm tra thu giữ tại nhà ông Đặng Văn Hiến (SN 1976, sinh sống tại khu vực dự án của Công ty TNHH Thương mại đầu tư Long Sơn) 10 khẩu súng tự chế. Hiện ông Hiến đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Do mưa nhiều, đường sá phía Đắk Nông không thể di chuyển nên nhóm phóng viên phải đi vòng bằng đường Bình Phước. Từ xã Đắk Nhau (Bình Phước), nhóm phóng viên thuê xe tự chế của người dân để vào hiện trường vụ án.

Đại tá Nguyễn Ngọc Chương - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông - cho biết, trong sáng nay, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động tối đa lực lượng truy bắt 3 nghi phạm gây án vào sáng 23.10.

Ngoài việc chốt chặn các tuyến đường giao thông từ hiện trường sang các địa bàn giáp ranh, Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động chốt chặn các cửa rừng khu vực biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước truy tìm các đối tượng ở địa bàn các huyện giáp ranh như Bù Gia Mập, Bù Đăng, thị xã Phước Long...

Cũng trong sáng nay, ngoài đoàn công tác của Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cũng đã đến kiểm tra hiện trường.

Cho đến thời điểm này, thời tiết khu vực mưa nhiều, đường đi lại cực kỳ khó khăn. Khoảng cách từ trung tâm xã Đắk Ngo vào hiện trường hơn 20km đường rừng nên lực lượng công an, bộ đội phải di chuyển bằng xe máy cày hoặc xe máy tự chế của người dân mới đi được.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Cường - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông - cho biết, đến chiều qua đoàn công tác mới vào được hiện trường nên đến giờ việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường mới hoàn thành. Lực lượng công an điều tra đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng.

"Chúng tôi đã bàn giao thi thể nạn nhân cho Công ty Long Sơn lo hậu sự. Vụ án sẽ được khởi tố để điều tra" - ông Cường nói.

Bà Mai Thị Khuyên, vợ ông Hiến kể, sáng hôm qua khi vợ chồng bà thức dậy thì thấy rất đông người của Công ty Long Sơn xung quanh nhà. Khi xô xát xảy ra, bà ôm con bỏ chạy vào rừng. Đến khi bà quay lại thì thấy đã có án mạng. Bà cho biết, vợ chồng bà vào khu vực này sinh sống từ năm 2006. Sau đó, năm 2008, Công ty Long Sơn được giao đất này. Giữa gia đình bà và Công ty Long Sơn thường xảy ra xung đột do vợ chồng bà không đồng ý giao đất.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện trường vụ án là một vườn điều chừng 5-6 năm tuổi. Tại vườn điều, vệt bánh xe ủi phá vườn điều vẫn còn.

Như đã thông tin, khoảng 8h ngày 23.10, khi lực lượng cán bộ bảo vệ rừng của Công ty Long Sơn đang dùng máy ủi để san ủi đất tại tiểu khu 1536 (thuộc địa bàn xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) thì bị một nhóm người dùng súng hoa cải tấn công, khiến 3 người tử vong và 15 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng đều bỏ trốn khỏi địa phương.

Chú ném cháu ruột 17 tháng tuổi vào cột nhà tử vong

Ngày 24/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Xeo Văn Nhi (20 tuổi, ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi Giết người.

Theo cáo trạng, tối ngày 20/11/2015 sau khi dùng ma túy cùng bạn, Nhi đến nhà anh trai là Xeo Văn Lợi (25 tuổi) để xem tivi.

Đến khoảng 23h, Nhi đang xem ti vi thì đứng dậy dùng chân đá vỡ bóng đèn rồi chửi anh trai. Thấy Nhi có biểu hiện bất thường, anh Lợi chạy đi tìm người giúp đỡ.

Khi anh Lợi vừa đi khỏi nhà thì cháu bé 17 tháng tuổi khóc. Lúc này, chị Nguyệt (mẹ bé) bế bé vào buồng trong nhưng bé vẫn khóc.

Nghe tiếng cháu bé khóc, Nhi đi vào buồng bảo chị Nguyệt đưa cháu bé để dỗ. Bất ngờ, Nhi ôm lấy đứa trẻ ném mạnh vào cột nhà hai lần khiến bé tử vong tại chỗ.

Thấy cháu bé không còn khóc, Nhi biết cháu đã tử vong nên vội trốn vào rừng.

14h ngày 21/11/2015, Xeo Văn Nhi bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Tại phiên tòa, bị cáo Xeo Văn Nhi thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nhi biện minh do lúc đó đang bị ảo giác do ma túy nên không biết gì nữa dẫn tới hành vi phạm tội.

“Bị cáo đã hành động trong vô thức chứ không có chủ ý tước đoạt mạng sống của cháu ruột mình. Bị cáo hối hận về hành vi của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sửa chữa sai lầm” - bị cáo Nhi nói tại tòa.

Tham dự phiên tòa, ngoài bố của Nhi, anh trai và chị dâu bị cáo, cũng là đại diện cho người bị hại cũng có mặt.

Đại diện hợp pháp người bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Qua giám định tâm thần đối với Xeo Văn Nhi, Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Trước khi phạm tội, bị can Xeo Văn Nhi không có bệnh tâm thần.

Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị can bị bệnh rối loạn thần do sử dụng chất gây ảo giác. Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị can bị bệnh rối loạn cảm xúc di chứng và khởi phát muộn do sử dụng chất gây ảo giác.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Xeo Văn Nhi mức án Chung thân về tội Giết người.

Vụ tàu hoả đâm ô tô: Tổng công ty Đường sắt nói lái xe bất cẩn

Liên quan tới vụ tai nạn đường sắt khiến 6 người tử vong tại xã Văn Giáp (Thường Tín, Hà Nội) rạng sáng 24/10, chiều cùng ngày Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô không chú ý khi đi qua đường sắt. Đây là đường ngang được phòng vệ bằng thiết bị cảnh báo tự động, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thiết bị hoạt động bình thường.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời, giao Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh bố trí nhân lực trực cảnh giới 24/24 đảm bảo an toàn tại đường ngang này.

Trước đó, lúc 5h28 phút ngày 24/10, đoàn tàu khách mang số hiệu SE2 do đầu máy 930 kéo khi đến Km 15+380, khu gian Thường Tín - Văn Điển, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn xã Văn Giáp, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) va phải xe ô tô 5 chỗ BKS: 30A-602.25 vượt qua đường sắt.

Xe ô tô bị văng ra khỏi khổ giới hạn đường sắt, trên xe có 7 người.

Thiệt hại sơ bộ ban đầu 04 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong sau đó và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Danh sách nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Duy Minh, (SN 1985, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội)

2. Bùi Văn Cẩn (SN 1991, trú tỉnh Ninh Bình)

3. Nguyễn Thị Hiền, (Chưa rõ năm sinh, chỗ ở)

4. Nguyễn Hoàng Dung (SN 1987)

5. Nguyễn Thị Mai (SN 1997). Dung và Mai là hai chị em ruột, cùng ở phố Lương Khánh Thiện, (Hoàng Mai, Hà Nội).

6. Đặng Duy Tùng (SN 1992, cùng trú Hà Nội).

Người bị thương là Nguyễn Xuân Quý (SN 1984);

Ngoài ra, sự cố khiến ô tô bị hỏng nặng. Đầu máy 930 bị gãy 2 vòi hãm, cong bậc lên xuống. Kết cấu hạ tầng đường sắt bị gãy 1 cột tín hiệu cảnh báo tự động bên phải hướng tàu chạy. Sự cố cũng làm ách tắc giao thông và chậm tàu 62 phút.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link