Top 4 cung hoàng đạo chia tay dù vẫn còn yêu

( PHUNUTODAY ) - Nếu trong một mối quan hệ quan trọng, người ở cung hoàng đạo này cần cẩn trọng bởi dễ có những quyết định sốc nổi, bốc đồng.

 1. Cự Giải

Cự Giải được biết đến nhiều nhất với tiếng tăm: cần được quan tâm hơn, hơn nữa, nhiều hơn nữa. Thật khó để một người hay rung động vì nhiều xúc cảm như Cự Giải cảm thấy mãn nguyện hài lòng trong một mối quan hệ. Cự Giải với một tâm hồn long lanh như thủy tinh luôn cần được đảm bảo. Họ hay suy nghĩ suy diễn quá nhiều, dẫn đến việc hiểu lầm, hiểu sai.

Cự Giải cũng không thích một mối quan hệ khi mà người yêu thương phải ở quá xa, vừa không thể dựa dẫm trông chờ, cũng lại thiếu đi phần được chăm lo và quan tâm, mà nhất là Cự Giải lại hay sợ bóng sợ gió, sợ mất người kia. Tin nhắn điện thoại hay các hình thức liên lạc khác cũng chẳng thể thay thế người thật, nếu có thể Cự Giải còn muốn người kia 24/24 ở bên cạnh mình.

chia tay 1

2. Bọ Cạp

Bọ Cạp là chúa hay chạy trốn. Chỉ cần gặp áp lực về mặt tinh thần hơi lớn chút, Bọ Cạp sẽ mất tích không dấu vết. Nếu đẩy Bọ Cạp vào chân tường theo kiểu 'Em/Anh làm sao thế?', 'Có gì sao không nói với nhau?', chắc chắn bạn sẽ nhận được từ Bọ Cạp một-lời-chia-tay, mặc cho Bọ Cạp có còn cảm xúc yêu hay không. Chính sự bấp bênh này khiến cho mọi mối tình với Bọ Cạp đều trở nên rối rắm và thường chẳng thể đặt nổi tên cho các mối quan hệ.

3. Xử Nữ

Xử nữ vốn dĩ rất cẩn trọng với mọi vấn đề trong cuộc sống. Mọi đường đi nước bước đều được tính toán kỹ, đảm bảo Xử Nữ đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Khi người yêu còn đủ tiêu chuẩn, Xử Nữ có thể chiều chuộng yêu thương hết mực. Nhưng giả sử bạn mất đi một vài tiêu chuẩn so với ban đầu, dù còn yêu hay không, Xử Nữ cũng có thể sẽ dũng cảm chia tay, chỉ vì mục tiêu có được một nửa hoàn hảo cho riêng mình.

chia tay 2

4. Bạch Dương

Nhìn Bạch Dương có vẻ tự tin và độc lập vậy thôi, nhưng họ không giống như một cung Hoàng đạo đứng đầu tất cả. Bạch Dương tự cho rằng mình không cần thu hút sự chú ý hay cần được quan tâm, mà trong thực tế họ đòi hỏi rất nhiều về điều đó. Họ muốn cảm thấy được thuộc về một nơi nào đó, một ai đó. Bạch Dương đôi khi tập trung quá nhiều vào bản thân mình, với suy nghĩ và những lắng lo mong muốn nên sẽ bỏ qua những gì thuộc về người kia. 

Nhìn Bạch Dương có vẻ tự tin và độc lập vậy thôi, nhưng họ không giống như một cung Hoàng đạo đứng đầu tất cả. Bạch Dương tự cho rằng mình không cần thu hút sự chú ý hay cần được quan tâm, mà trong thực tế họ đòi hỏi rất nhiều về điều đó. Họ muốn cảm thấy được thuộc về một nơi nào đó, một ai đó. Bạch Dương đôi khi tập trung quá nhiều vào bản thân mình, với suy nghĩ và những lắng lo mong muốn nên sẽ bỏ qua những gì thuộc về người kia. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link