Sản phụ nhảy lầu tự tử vì gia đình không đồng ý đẻ mổ

( PHUNUTODAY ) - Sản phụ mang thai quá tuần muốn đẻ mổ vì quá đau nhưng bị gia đình từ chối nên nhảy lầu tự tử.

Ngày 30/8, một sản phụ 26 tuổi, họ Ma, đang trong thời gian chờ sinh tại Bệnh viện thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã bất ngờ nhảy lầu tự tử vì gia đình không đồng ý cho cô đẻ mổ.

san-phu-nhay-lau-tu-tu-vi-gia-dinh-khong-dong-y-de-mo-1

 Sản phụ 26 tuổi, họ Ma, đã nhảy lầu tự tử vào lúc 8h tối ngày 30/8 vì gia đình không đồng ý đẻ mổ

Chẩn đoán sơ bộ cho thấy, chị Ma mang thai 41 tuần đứa con đầu tiên, nhưng đầu của thai nhi hơi to nên việc sinh thường sẽ gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Các bác sĩ đã kiến nghị nên đẻ mổ nhưng người nhà chị Ma nhất định từ chối vì cho rằng sinh tự nhiên tốt hơn. Theo luật pháp nước này, người thân của sản phụ phải đồng ý trước khi các bác sĩ tiến hành ca mổ.

Theo ghi chú của bệnh viện, "Sản phụ đã hai lần bước ra ngoài trong đau đớn để thuyết phục gia đình rằng cô ấy muốn được đẻ mổ bởi vì không thể nào chịu đựng cơn đau hơn được nữa. Nhưng gia đình khăng khăng rằng cô ấy nên sinh tự nhiên".

san-phu-nhay-lau-tu-tu-vi-gia-dinh-khong-dong-y-de-mo-2

Cửa sổ tầng 5 nơi nạn nhân nhảy xuống

Đến khoảng 8h tối, do đau quá không chịu nổi nên sản phụ Ma đã nhảy xuống từ tầng 5 của bệnh viện. Các bác sĩ đã không giữ được mạng sống của cả hai mẹ con.

Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc, tuy nhiên, họ tin rằng đây là một vụ tự sát.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn