TPHCM: Xe buýt gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

( PHUNUTODAY ) - Chỉ trong vòng vài giờ, trên địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 9h ngày 5/1, ông Đỗ Hoàng Thuận (56 tuổi, quê TP. Cần Thơ) điều khiển xe máy BKS 65U1-6715 lưu thông từ quốc lộ 1 (theo hướng Sóng Thần về chợ Thủ Đức). Trong lúc đang ôm cua đường dẫn lên cầu (thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức) thì xe ông Thuận va chạm với xe tải cẩu hàng BKS 51C-244.13 (chưa rõ tài xế).


 Hiện trường vụ tai nạn trên cầu vượt Gò Dưa làm ông Đỗ Hoàng Thuận tử vong.

Va chạm khiến nạn nhân và phương tiện té xuống đường, bị xe tải kéo lê hàng chục mét cán ngang người, chết tại chỗ.

Khi Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức vừa giải quyết xong vụ tai nạn này thì trên QL13 (đoạn qua phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) lại tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe ôtô và xe máy làm nạn nhân Lê Thị Phượng (25 tuổi, quê Nghệ An) tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, chị Phượng điều khiển xe máy BKS 61F1-119.27 lưu thông trên QL13 từ ngã tư Bình Triệu về cầu Bình Phước. Khi đến gần trạm xăng dầu Huệ Thiên 2 thì bị xe buýt mang mã 26 (chưa rõ biển số) vượt xe khách giường nằm biển số 77B-003.33 va vào chị Phượng làm nạn nhân té xuống đường bị xe khách cán ngang người tử vong.

Chị Lê Thị Phượng bị xe buýt va chạm té ngã và xe khách cán chết tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, xe khách đã dừng lại còn chiếc xe buýt thì bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện cơ quan Công an đang truy tìm chiếc xe nói trên để xử lý.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn