Vụ đôi nam nữ thương vong vì cây rơi trúng ở Tuyên Quang: cô gái đang mang thai 5 tuần

( PHUNUTODAY ) - Đôi nam nữ sắp cưới thương vong vì cành cây rơi trúng, người đàn ông tử vong tại chỗ còn cô gái bị thương cấp cứu trong bệnh viện với cái thai đã 5 tuần tuổi

Vào khoảng 14h30 ngày 1/7, tại Km21 đường Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua địa phận xã Đức Ninh. huyện Hàm Yên đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi cành cây rơi trúng đầu khiến hai người thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Cô gái còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo đại diện Trạm CSGT Hàm Yên, cả hai nạn nhân trú ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nguyên nhân ban đầu khiến cành cây keo gãy rơi trúng cả hai là do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua.

Cho đến trưa ngày hôm nay  2/7  bà Khổng Thị Tân, chủ tịch UBND xã Chân Sơn, huyện Hàm Yên đã xác nhận nam thanh niên tử vong trong vụ tai nạn trên là người của địa phương. Nạn nhân được xác định là anh T. (22 tuổi).

Theo bà Tân, ngay khi nhận được thông tin, bà cùng một số lãnh đạo xã Chân Sơn đã xuống nhà thăm hỏi, động viên gia đình. Hiện tại người thân đang làm thủ tục mai táng cho nam thanh niên xấu số, trong chiều nay gia đình sẽ đưa nạn nhân đi chôn cất theo phong tục địa phương.

Chia sẻ về sự việc trên, bà Tân cho biết, trong sáng cùng ngày khi hỏi thăm gia đình thì được biết, sáng qua anh T. đã gọi điện báo gia đình đưa bạn gái về nhà ra mắt.

“Theo lời ông nội của T., sáng qua anh có gọi điện báo gia đình sẽ đưa bạn gái về nhà ra mắt. Sau khi siêu âm được biết bạn gái của T. đã mang thai 5 tuần gia đình rất mừng và động viên bạn gái T. chịu khó tẩm bổ. Sau khi dùng cơm trưa xong, đầu giờ chiều T. đưa bạn gái về nhà thưa chuyện với bên nhà gái, sắp tới gia đình nhà trai chọn ngày đẹp sẽ lên thưa chuyện. Thế mà trên đường đi cặp đôi này gặp nạn”, bà Tân chia sẻ.

Bà Tân kể tiếp, phía gia đình thông tin, vụ tai nạn khiến bạn gái anh T. bị thương nặng và mất một bên mắt, hiện chị đang có thai 5 tuần và không biết chị có giữ cái thai được hay không.

Bà Tân cho biết thêm : “Gia đình cho biết, trong ngày hôm nay sau khi lo chôn cất cho T. xong ngày mai sẽ lên bệnh viện thăm hỏi cháu gái. Khổ nỗi đây là lần đầu tiên T. dẫn bạn gái về nhà nên mọi người chưa kịp biết tên và biết cô gái ở đâu. Ngày mai gia đình xuống bệnh viện xem cái thai trong bụng cô gái có giữ được không nếu giữ được sẽ xin đón cháu về chăm sóc vì gia đình cũng hiếm hoi”

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn