Thanh Hóa: Gần 4.000 con lợn chết nổi trắng trong nước lũ

( PHUNUTODAY ) - Mưa lớn trong mấy ngày qua cùng với việc hồ Cửa Đạt xả lũ khiến trại lợn 4.000 con tại Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa chết nổi trắng trong biển nước.

Chiều 12/10, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Xuân Tùng, Chánh văn phòng UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa), cho biết mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại nặng nề ở địa phương.

Trang trại bị ngập sâu trong nước khiến gần 4000 con lợn chết nổi trắng xóa.

Ở khu vực ngoại đê sông Hép bị ngập sâu khoảng 2 m, trang trại lợn của Trại giam số 5, Nông trường Thống Nhất với quy mô gần 4.000 con lợn bị ngập sâu trong nước.

heo-chet-trong-lu-1

Mặc dù chính quyền địa phương và các đơn vị chuyên ngành đã tích cực triển khai ứng phó nhưng gần như lực bất tòng tâm.

heo-chet-trong-lu-2

Dân bơi ghe, nhìn đàn lợn chết đuối trong nước lũ. Ảnh: TP.

heo-chet-trong-lu-4

Người đàn ông cố cứu đàn lợn ở Yên Định. Ảnh: T.P.

Do nước lên quá nhanh nên chính quyền địa phương đã không cứu được đàn lợn. Trang trại lợn có 4 bức tường quá cao, chỉ kịp dùng thuyền ghe cứu được khoảng hơn 100 con. Số còn lại đang mắc kẹt và chết ở phía trong.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Yên Định, mưa lũ đã nhấn chìm trên 137 ha lúa; hơn 2.500 ha ngô; 1.453 ha rau màu; trên 1.012 ha diện tích nuôi trồng thủy sản; gần 100/875 trang trại, gia trại tổng hợp trên địa bàn bị ngập sâu.

Ông Lưu Vũ Lâm – Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết: “Trang trại lợn bị chết là của Công ty Thái Dương gia công với Trại 5, được nuôi ở thị trấn Thống Nhất. Hiện nay chưa có điều kiện để đưa đi tiêu hủy vì đang bị nước lũ bao vây. Huyện đang chờ nước lũ rút đi, để xử lý vấn đề này”.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn