Bênh vực vợ Xuân bắc, Khánh Thi bị "ném đá" vì tự nhận mình là nhà giáo

( PHUNUTODAY ) - Việc tự nhận mình là nhà giáo khiến Khánh Thi bị nhiều người 'ném đá', thậm chí họ còn cho rằng cô là nỗi nhục của thầy cô giáo.

Những ngày qua, ồn ào đấu tố của bà xã Xuân Bắc thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của nam danh hài cũng đã lên tiếng về câu chuyện này.

khanh-thi-2

 Khánh Thi cho rằng cô cũng là một nhà giáo nên hiểu được việc bảo vệ học sinh của vợ Xuân Bắc.

Mới đây, Khánh Thi bất ngờ chia sẻ: "Tôi chỉ nói rằng nếu có một người làm nghề, một nhà giáo người ta kêu gọi, người ta bức xúc cho câu chuyện học sinh của người ta, cho môi trường làm việc của người ta, cho sự chèn ép thì người ta khóc là đúng. Tại vì người ta bị ức chế. Tôi cũng thế thôi vì tôi cũng là một nhà giáo, và cũng hay bị ức chế. Nhưng với mỗi một người nhìn vào sẽ thấy khác, bởi nếu tôi không là nhà giáo thì tôi sẽ nghĩ: 'Khóc làm chi', tôi sẽ tự nói vậy, nhưng mà mình không phải là người ta.

Người ta uất thì mới nói, chứ không phải là đơm đặt. Nhưng có thể là câu chuyện của chị ấy, chị ấy hiểu sang một vấn đề khác và đối tác của chị khi người ta giải thích thì lại sang một hứong khác. Chỉ hi vọng có một ngày chị livestream chị ấy cười".

khanh-thi-1

 Khánh Thi cảm thấy xót xa, chạnh lòng với những

Trước những chia sẻ của Khánh Thi, ngoài những lời ủng hộ thì không ít những ý kiến chỉ trích cô. Nhiều người cho rằng, cô không phải là nhà giáo. Có người còn nói rằng: "Xin lỗi cô nha, cô tự xưng là nhà giáo là nỗi nhục cho thầy cô giáo".

Trước những lời lẽ đầy miệt thị, soi mói này, Khánh Thi đã bức xúc lên tiếng: "Sáng sớm tranh thủ ăn nhanh để vội vàng lên trung tâm dạy học cho nhiều học viên chờ đợi sắp đến ngày đi thi. Thiết nghĩ là nghề dạy, cũng là truyền nghề, cũng là vấn đề người truyền lửa và người được học. Nhưng thực tình khi đọc những lời bình luận này Thi không khỏi trạnh lòng và xót lắm. Cả một đời tuổi trẻ hy sinh để cống hiến. Từ một cặp nhảy giờ nhân rộng đến cả nước. Không phải chỉ đem đến đam mê mà Thi cũng đã giúp rất nhiều người có được miếng cơm manh áo, có được sự vinh danh từ các giải thưởng. Đã không có bằng khen thì thôi nhưng xin đừng viết ra như vậy. Thật lòng nó giống như con ghẻ thì không ngồi mâm cao với con đẻ".

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn