Thông tin mới nhất vụ nữ sinh tố bị hàng xóm hiếp dâm, sinh con: Lấy mẫu giám định AND của "yêu râu bạc"

( PHUNUTODAY ) - Trưa 25/12, cơ quan CSĐT công an huyện Chương Mỹ đã triệu tập đối tượng Nguyễn Khả T. để lấy mẫu giám định AND, tiếp tục điều tra làm rõ.

Thời gian vừa qua dư luận rất phẫn nộ về chuyện em Nguyễn Thị Q (SN 1999, Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội) tố bị Nguyễn Khả T (SN 1978, cùng xã) đã sang nhà và thực hiện hành vi đồi bại với cô bé.

hiep-dam-3Q vừa hạ sinh một bé trai 3kg tại Bệnh viện huyện Chương Mỹ vào ngày 20.10 vừa qua. 

Thậm chí, T còn cả gan thực hiện hành vi đến 2 lần khiến nạn nhân mang thai. Sự việc này mới được gia đình em Q phát hiện từ hồi tháng 7/2017, khi em có nhiều biểu hiện bất thường như bụng dưới to, đi lại khó khăn.

Nghi ngờ có chuyện gì xảy ra, gia đình đã đưa Q đến viện khám thì bất ngờ phát hiện đã mang thai khoảng 5 tháng tuổi.

Trao đổi với ông Nguyễn Khả V (bố của em Q) được biết, từ khi sự việc xảy ra, hai gia đình đã gặp mặt nói chuyện, ông T và mẹ đã sang nhà viết giấy xin nhận lỗi, nhà em Q đã đồng ý để ông đưa em Q đi phá thai khi mới biết chuyện.

Tuy nhiên người đàn ông này chở người bị hại đến bệnh viện huyện Chương Mỹ rồi bỏ đi.

"Khi mới biết chuyện gia đình tôi muốn giải quyết trong nội bộ gia đình, nếu thằng T nó không bỏ con tôi ở bệnh viện thì tôi cũng không phải làm đơn lên UBND xã làm gì", ông V chia sẻ.

Người bố này còn nói thêm rằng, kể từ khi hai gia đình nói chuyện riêng (hồi tháng 7/2017 - pv) đến nay gia đình ông T không hề đến nhà hỏi thăm dù hàng ngày vẫn đi qua nhà ông V.

Thậm chí ông T còn đi nói cho mọi người trong họ biết rằng gia đình nạn nhân dựng lên chuyện này để hãm hại mình.

Trước những hành động không thể chấp nhận của người hàng xóm, gia đình ông V đã làm đơn tố cáo hành vi của T gửi đến xã Quảng Bị vào ngày 6/7 vừa qua.

Sau đó, lá đơn cũng với nội dung trên được gửi tới Công an huyện Chương Mỹ, đề nghị làm rõ trách nhiệm của người đã gây tai họa cho gia đình ông V.

Sau khi nhận được đơn, công an huyện Chương Mỹ phối hợp với công an xã Quảng Bị mời cả hai gia đình lên làm việc, sau đó ông T đã bị bắt tạm giam, nhưng hôm sau người nhà đến bảo lãnh cho người đàn ông này về.

Đến tháng 11 vừa qua, nữ sinh Q. đã sinh một bé trai khỏe mạnh. Cơ quan CSĐT công an Chương Mỹ đã lấy mẫu gien của 2 mẹ con Q. để đi giám định. Riêng đối tượng Nguyễn Khả T. được cho là bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra chưa thể lấy mẫu của đối tượng này để giám định.

Trưa 25/12, lực lượng chức năng phát hiện T. có mặt ở địa phương nên đã áp giải đối tượng này lên trụ sở làm việc, lấy mẫu gien để giám định đồng thời tiếp tục lấy lời khai, làm rõ những nội dung mà gia đình nữ sinh tố cáo.

Trao đổi với PNVN, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng công an huyện Chương Mỹ, cho biết thêm, hiện cơ quan điều tra đang tích cực điều tra làm rõ. Bước đầu đã triệu tập và lấy mẫu gien của Nguyễn Khả T. đi giám định. Trên cơ sở kết quả giám định cũng như lời khai, chứng cứ cơ quan điều tra sẽ có những kết luận về vụ việc này.

hiep-dam-4
 Bố nữ sinh Q. (bên phải) đến gửi đơn kêu cứu tại báo PNVN.

Ông Vũ Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị cũng cho biết sau một thời gian rời khỏi địa phương, ngày 25/12 T. đã xuất hiện nên cơ quan công an phối hợp với công an xã áp giải T. về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. "Nguyễn Khả T. được cơ quan công an triệu tập chứ không phải bắt giữ như một số người thông tin”, ông Mạnh nói.

Chủ tịch UBND xã Quảng Bị thông tin thêm, Nguyễn Khả T. có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Bản thân từng có sổ khám bệnh tâm thần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra huyện Chương Mỹ tiếp tục làm rõ. PNVN sẽ cập nhật thông tin về vụ việc này.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn