Về quê ăn Tết: Xe khách 46 chỗ nhồi nhét tận 80 người

( PHUNUTODAY ) - Kiểm tra một xe khách chạy theo hướng Bắc Nam, phát hiện chở quá số người quy định 80/46 người.

Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phát hiện xe khách BKS 43B-027.67 thuộc nhà xe Sơn Đen do tài xế Hồ Sơn Lâm (trú Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Nam - Bắc có hành vi nhồi nhét khách.

tintucxahoi.4phunutoday Tài xế thừa nhận sai phạm.

Theo đó, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc) thì phát hiện chiếc xe trên có nhiều nghi vấn. Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh cho tài xế dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, CSGT phát hiện trên xe có đến 80 hành khách chưa kể tài xế và phụ lái, trong khi xe chỉ chở tối đa 46 người. Chiếc xe vi phạm sau đó được yêu cầu di chuyển về bến xe phía Nam Thừa Thiên - Huế để giải quyết.

Tại đây, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm chở quá số người quy định.

Sau đó, CSGT Thừa Thiên - Huế đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 29 triệu đồng và tước giấy phép lái xe của tài xế 60 ngày. Nhà xe Sơn Đen cũng phải chịu mọi chi phí bố trí xe khác để hành khách tiếp tục hành trình.

Tương tự,ngày 1/2/2017 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu), trên quốc lộ 47, đoạn qua địa phận huyện Đông Sơn, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Thanh Hoá do đại uý Nguyễn Duy Tưởng làm tổ trưởng kiểm tra xe khách chở khách Tuấn Tài mang biển số Hải Phòng, chạy hướng Nam - Bắc.

Qua đó, tổ công tác phát hiện trên xe chở quá số lượng khách cho phép 80/46 người (quá 34 người).

Lái xe là Hoàng Văn Oanh (45 tuổi, trú xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, sổ chứng nhận kiểm định.

Với các lỗi vi phạm trên, cảnh sát sẽ xử phạt lái xe và chủ xe trên 60 triệu đồng.

Xem thêm:

1. Mạnh tay xử lý "ma men" dịp Tết 2018, đảm bảo an ninh trật tự đón Xuân

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn