Vợ dã man chém chết chồng bằng hàng chục nhát dao

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nạn nhân là ông Đặng Công Toàn (SN 1961 trú tại xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh) chết do hàng chục nhát dao đâm vào cổ. Hung thủ không ai khác chính là bà Trương Thị Bài, người vợ thứ hai của ông Toàn.

Thông tin từ công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, sáng ngày 22/1, tại địa bàn xã Nghĩa Khánh đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Một người đàn ông đã bị vợ chém chết với hàng chục nhát dao trên cổ.

Theo anh Ngô Sỹ The - người đầu tiên có mặt tại hiện trường, vào khoảng 7h30 ngày 22/1, anh thấy bà Bài hô hoán với mọi người rằng chồng mình bị ngã chảy nhiều máu. Tuy nhiên, khi anh The và mọi người vào nhà đã thấy ông Toàn đang nằm bất động trên vũng máu. Trên mặt và cổ ông Toàn có nhiều vết thương sâu nghi là do bị dao chém.

Đến khoảng 8h cùng ngày, công an huyện Nghĩa Đàn nhận được tin báo có vụ người bị ngã chết. Nghi có uẩn khúc nên lực lượng công an đã tiến hành điều tra theo nhiều hướng và khai thác lời khai của bà Bài. Sau một hồi vòng vo, cuối cùng bà Bài cũng cúi đầu thừa nhận hành vi giết chồng của mình. Tại hiện trường, cơ quan điều tra còn thu được một con dao và một cái chăn dính đầy máu.

Mô tả ảnh.
Người thân đang tổ chức đám tang cho ông Toàn.

Bà Bài khai nhận sáng 22/1, bà đến gần giường để đánh thức chồng là ông Toàn dậy thì bị ông Toàn đòi đánh. Hai bên giằng co với nhau, bà Bài vớ được con dao gần đó chém nhiều nhát vào cổ ông Toàn khiến nạn nhân đổ gục xuống giường và tử vong sau đó. Khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y phát hiện trên cổ nạn nhân có 3 vết chém sâu.

Được biết, ông Toàn là người hay uống rượu và cũng thường xuyên chửi bới vợ con. Nhưng gần đây ông Toàn đã không uống rượu và rất chăm làm việc. Riêng bà Bài, người dân phản ánh bà thường hay ăn nhưng nhác làm. Trước đó, bà Bài đã từng bán con trâu duy nhất trong nhà và nói dối với chồng là đã bị mất trộm.

Theo phỏng đoán có thể mấy ngày đang vụ mùa, bà Bài không đi cấy nên sáng ra ông Toàn và bà Bài đã nảy sinh mâu thuẫn.

Người dân xung quanh cho biết, ông Toàn và bà Bài đã có với nhau 5 người con (ông Toàn có 1 người con riêng với vợ đầu). Hiện tại cả 5 người con đang đi làm ăn xa. Sau khi nghe tin người cha bị sát hại, các con của ông Toàn đã về để lo hậu sự cho cha của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc để đưa bà Bài ra xử lý trước pháp luật.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn