Vụ ông lão 77 tuổi nghi dâm ô bé gái 6 tuổi ở Vũng Tàu: Thông tin MỚI NHẤT về vụ việc

( PHUNUTODAY ) - Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử VKSND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao đã có ý kiến chỉ đạo liên quan đến vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu.

Ngày 23/3, thông tin từ cổng thông tin điện tử VKSND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao đã có ý kiến chỉ đạo liên quan đến vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu.

dam o o vung tau 1

Thông tin chỉ đạo về vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu trên cổng thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Theo đó, viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo (Thông báo số 59/TB-VKSTC) đối với vụ án như sau: Yêu cầu viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo VKSND TP Vũng Tàu chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố chặt chẽ chứng cứ, nếu xác định có đủ dấu hiệu tội phạm thì khởi tố bị can ngay để xử lý theo đúng quy định; phân công kiểm sát viên có kinh nghiệm tham gia kiểm sát điều tra, nếu có khó khăn, vướng mắc phải khẩn trương thỉnh thị, báo cáo kịp thời VKSND Tối cao.

Đồng thời, cần phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể vận động, thuyết phục gia đình các nạn nhân hợp tác với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong quá trình điều tra, nhằm bảo đảm chính xác, khách quan và có phương án bảo vệ danh tính, nhân thân cho các cháu bé là nạn nhân vụ án.

dam o o vung tau 2

Ảnh minh họa.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào cuối tháng 6/2016, chị Trần Thị Thu Thủy (37 tuổi, sống tại chung cư Lakeside) được con là cháu N.T. kể nhiều lần bị một cụ ông sống cùng chung cư đưa ra góc cầu thang xâm hại tình dục. Cháu N.T. cho rằng hung thủ chính là ông Th. (77 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu).

Người mẹ nhiều lần làm đơn gửi công an, các cấp có thẩm quyền vào cuộc điều tra. Đến tháng 8/2016, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với án hình sự xâm hại tình dục trẻ em liên quan đến ông Th.

Từ trường hợp này, cơ quan điều tra đã làm việc với gia đình của 6 em khác và cả 6 em đều chỉ đích danh ông Th. là người đã có hành vi dâm ô và các bé đã miêu tả rõ địa điểm bị xâm hại.

Liên quan đến vụ việc, ngày 12/3 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu Lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc này.

Ngày 15/03, VKSND Tối Cao chỉ đạo VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo VKSND TP Vũng Tàu yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Th. về tội “dâm ô trẻ em”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link