Vụ s.át h.ại 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Thưởng nóng 300 triệu cho Ban chuyên án trong đêm

( PHUNUTODAY ) - Sau thời gian tích cực truy tìm, đến 21h tối 26/9, nghi phạm Doãn Trung Dũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Lực lượng phá án được thưởng nóng ngay trong đêm.

Lúc 22 giờ 45 phút hôm nay, 26/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có mặt tại Công an huyện Thủy Nguyên, trao thưởng nóng 200 triệu đồng cho lực lượng Ban chuyên bắt giữ Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh), nghi can vụ thảm sát giết 4 bà cháu ở Uông Bí, Quảng Ninh.

tham-an-quang-ninh-11-phunutoday.vn

 22h30’, UBND TP. Hải Phòng đã trao 100 triệu đồng tiền thưởng cho Ban chuyên án vụ thảm án ở Quảng Ninh.

22h25’ tối 26/9: PV Báo Giao thông có mặt ở trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng - nơi đang tạm giữ Doãn Trung Dũng - nghi phạm trong thảm án ở Quảng Ninh. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ công an cùng nhiều lãnh đạo Bộ Công an, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực TP. Hải Phòng cũng có mặt tại đây.

22h30': UBND TP. Hải Phòng đã trao 100 triệu đồng tiền thưởng nóng cho Ban chuyên án. Ngay khi nhận được tin bắt giữ được hung thủ, các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã lên đường sang TP. Hải Phòng để tiến hành công tác khen thưởng.

tham-an-quang-ninh-1-phunutoday.vn

  Đối tượng Doãn Trung Dũng đã bị bắt.

22h40': Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên. Thay mặt tỉnh Quảng Ninh, ông Đọc cảm ơn Bộ Công an, Công an TP. Hải Phòng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tích cực truy bắt nghi phạm Doãn Trung Dũng.

Được biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khen thưởng 200 triệu đồng cho Ban chuyên án. Ban chuyên án gồm các lực lượng: Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP. Hải Phòng.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào 7h ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh trở về nhà tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, sau ca trực đêm. Khi mở cửa, chị Thanh thất kinh khi phát hiện mẹ mình cùng 2 con nhỏ là Phạm Thu Hà và Phạm Đình Hưng nằm chết ở trong bếp. Chạy lên tầng 2, chị phát hiện cháu gái Vũ Khánh Huyền (con chị gái) chết trên giường. Bốn người thân đều nằm bất động trên vũng máu.

tham-an-o-quang-ninh-chan-dung-nghi-pham-33-phunutodayvn-1450

 Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng Chính phủ có công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link