Vụ tai nạn máy bay khiến phi công Nguyễn Thành Trung tử nạn có thể do điểm mù

( PHUNUTODAY ) - Trong vụ tai nạn máy bay khiến phi công Nguyễn Thành Trung tử nạn, nhiều khả năng xảy ra do điểm mù trong quá trình di chuyển của hai máy bay chứ không phải do lỗi của phi công.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên Vnexpress, PA dẫn lời cơ trưởng Phil Croucher, 65 tuổi, đưa ra phỏng đoán rằng "điểm mù" chính là nguyên nhân khiến một trực thăng và máy bay Cessna 152 đâm vào nhau trong vụ tai nạn trên bầu trời Buckinghamshire, Anh hôm 17/11 khiến 4 người thiệt mạng.

Ông Croucher là cựu đồng nghiệp, từng phục vụ trong quân đội với ông Mike Green, một trong các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Khi tai nạn xảy ra, ông Green đang trong chuyến bay huấn luyện cùng Đại úy, phi công người Việt Nguyễn Thành Trung, phó trưởng phòng đào tạo Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18.

Trực thăng của hai người đang bay theo đường thẳng, còn chiếc Cessna 152 đang giảm độ cao từ phía sau. Phi công trên chiếc Cessna 152 có thể đã không nhìn thấy trực thăng, cũng như phi công trên trực thăng không thể phát hiện chiếc máy bay lao xuống từ phía sau do những "điểm mù" ở bên dưới và đằng sau.

Theo ông Croucher, một nhân viên kiểm soát không lưu cũng cho biết trước đó, người này đã phát hiện cả chiếc Cessna 152 lẫn chiếc trực thăng đều biến mất trên radar, chứng tỏ một tai nạn bất ngờ đã xảy ra.

vu-tai-nan-may-bay-khien-phi-cong-nguyen-thanh-trung-tu-nan-co-the-do-diem-mu-phunutoday.vn-2

Cảnh sát Anh tại hiện trường tai nạn

"Từ những bằng chứng sẵn có, đây gần như là một vụ tai nạn chứ hoàn toàn không phải do lỗi của phi công", ông nói. "Không phận này là không phận tự do".

Ông Croucher bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi một người bạn, một người hướng dẫn bay tài năng.

Cảnh sát xác nhận cả 4 nam giới trên hai máy bay, gồm hai phi công và hai hành khách, đều thiệt mạng trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, họ cho biết còn quá sớm để khẳng định nguyên nhân. Quá trình khám nghiệm dự kiến kéo dài vài ngày.

vu-tai-nan-may-bay-khien-phi-cong-nguyen-thanh-trung-tu-nan-co-the-do-diem-mu-phunutoday.vn-4

Phi công Nguyễn Thành Trung

Trước đó, như Vietnamnet đã đưa tin, người Việt Nam bị tử nạn trong vụ máy bay rơi tại Anh chính là Đại úy phi công Nguyễn Thành Trung, (SN 1985). Đại uý Trung tốt nghiệp khóa 34 của Trường Sỹ quan Không quân đóng tại tỉnh Khánh Hòa.

Đại uý Trung cư trú tại Vũng Tàu, là Phó phòng an toàn tại công ty Trực thăng miền Nam (VNH South) trực thuộc tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH).

Thời điểm xảy ra tai nạn, Đại uý Trung được đơn vị cử sang Anh để thực hiện khoá đào tạo trở thành giáo viên bay quân sự.

Sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện nâng cao tại Anh, Đại uý Trung sẽ trở về hướng dẫn cách sử dụng loại máy bay mới này cho các phi công trong nước.

Theo kế hoạch, Đại uý Trung kết thúc khoá đào tạo và trở về Việt Nam ngày 20/12/2017.

Tin tức trên các hãng thông tấn nước ngoài cho hay, trưa 17/11 (giờ địa phương), trên bầu trời Buckinghamshire (Anh) đã xảy ra một vụ tai nạn máy bay.

Một trực thăng Cabri G2 và một máy bay dân sự đã va chạm trên không, gây ra vụ nổ lớn khiến 4 người thiệt mạng. Trong số này, có 1 phi công người Việt.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục đưa thi thể Đại uý Trung về Việt Nam vào đầu tuần tới.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link