Vụ tai nạn ở Hà Nam: "Tôi nghe thấy tiếng kêu khóc rất hoảng loạn… nhiều người bay khỏi xe"

( PHUNUTODAY ) - “Khi ra đến hiện trường, tôi nghe thấy tiếng la hét, kêu khóc rất hoảng loạn. Cạnh chiếc xe, còn có một số người bị bay ra khỏi xe" - một nhân chứng rùng mình kể lại.

Là một trong những người có mặt tại thời điêm xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ở HÀ Nam, anh Nguyễn Thành Nam (trú tại xã Thanh Sơn, tỉnh Hà Nam) cho biết, khi anh Sơn cùng với một số người đang ngồi uống nước trong nhà thì nghe thấy tiếng động lớn ngoài khu vực ngã 5 Bút Sơn.

“Khi ra đến hiện trường, tôi nghe thấy tiếng la hét, kêu khóc rất hoảng loạn. Cạnh chiếc xe, còn có một số người bị bay ra khỏi xe.

Cùng lúc đó, một số người dân gần hiện trường đã tới, kéo những người gặp nạn ra khỏi xe và gọi xe cấp cứu.

Giờ nghĩ lại vụ tai nạn khiến rất nhiều người rùng mình, khiếp sợ…”, anh Nam nói.

tai-nan-nghiem-trong-111

 Hiện trường vụ tai nạn.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 phút (ngày 16/3) tại ngã 5 đường đi Bút Sơn, gần cây xăng Thanh Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) khiến 3 người tử vong, 16 người bị thương nặng.

Theo đó, chiếc xe khách mang BKS: 29B-177.04 chở 16 người đang trên đường đi đón dâu hướng đi từ Kim Bảng về Phủ Lý. Còn chiếc xe tải mang BKS: 89C-110.02 chở vật liệu xây dựng chạy trên tuyến đường tránh thành phố hướng đi Hà Nội, đến điểm giao cắt thì xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đã có 3 người tử vong, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu. Nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Hà Nam.

Danh tính các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn được xác định gồm:

1. Vũ Thành Dương (SN 2009)

2. Vũ Văn Đức (SN 1958)

3. Nguyễn Hữu Thì (SN 1972)

4. Nguyễn Hữu Thoải

5. Nguyễn Hữu Sảng (SN 1945, tử vong)

6. Nguyễn Hữu Sầm (SN 1956, tử vong)

7. Nguyễn Thị Lý (SN 1965)

8. Nguyễn Hữu Đầu (SN 1958)

9. Nguyễn Đức Hiến

10. Nguyễn Đình Trực (SN 1942)

11. Nguyễn Hữu Thỏa (SN 1970)

12. Nguyễn Hữu Phòng (SN 1972), tử vong

13. Lương Thành Uy (SN 1967)

14. Trần Đinh Thị Lực (SN 1969)

15. Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi)

16. Nguyễn Hữu Chính (SN 1975)

17. Hoàng Văn Thường (SN 1982)

18. Nguyễn Phú Sáu

19. Nguyễn Thị Mai (56 tuổi)

Hiện tất cả các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam và chưa thể xác định rõ quê quán cụ thể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - Nguyễn Xuân Đông, cùng lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời chỉ đạo giải quyết vụ việc. Yêu cầu cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam tập trung nhân lực, phương tiện ưu tiên cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, Tỉnh Hà Nam trích ngân sách hỗ trợ ngay cho các gia đình có người tử vong và bị thương nặng 5 triệu đồng/trường hợp và 3 triệu đồng/trường hợp đối với những người bị thương nhẹ.

Nguyên nhân gây ra tai nạn hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn