WHO chính thức công nhận 5 thực phẩm dễ gây K: Người khôn ngoan dừng ăn lâu rồi
Những loại thực phẩm này có khả năng gây K rất cao, vì thế nên hạn chế ăn tối đa.
Những loại thực phẩm này có khả năng gây K rất cao, vì thế nên hạn chế ăn tối đa.
Tổ chức Y tế Thế giới xác định Nipad là căn bệnh được ưu tiên cao với khả năng gây ra một đại dịch toàn cầu.
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.
Ngày 14/4 WHO đưa ra cảnh báo vẫn chưa thể coi Covid-19 là bệnh đặc hữu. Hiện căn bệnh này vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát những đợt dịch lớn trên toàn cầu.
Sau khi cảnh báo không nên xem nhẹ biến chủng Omicron, WHO tiếp tục đưa ra cảnh báo mới rằng biến chủng này đặc biệt nguy hiểm với nhóm người chưa tiêm vắc xin Covid-19.
Ngày 21/12, WHO phê duyệt khẩn cấp vắc xin ngừa Covid-19 do hãng dược Novavax của Mỹ sản xuất.
Ngày 12/12, Tổ chức Y thế thế giới WHO đã ra thông báo đánh giá bước đầu về các đặc tính lây lan, kháng vắc xin và động lực biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Chuyên gia WHO tiếp tục đưa ra những lời cảnh báo mới về biến thể Delta.
Những thực phẩm này quen thuộc trong mâm cơm nhiều nhà nhưng là nguyên nhân dẫn tới các bệnh về gan.
WHO chính thức công nhận 9 thực phẩm gây K đầu bảng, tuy nhiên những món ăn này lại được nhiều người yêu thích.
Theo lãnh đạo WHO, mối đe dọa về chủng SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn là có thật.
Bộ Y tế Israel ghi nhận 2 ca nhiễm chủng nCoV mới được phát hiện trong quá trình xét nghiệm PCR với 2 hành khách tại sân bay Ben Gurion của nước này.
Nước có vai trò quan trọng trong sự sống của chúng ta. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng tốt. Có 3 loại nước gây K cực nhanh, đã được WHO công nhận.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh, thế giới phải đoàn kết cùng nhau và đưa ra những lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết để kết thúc đại dịch Covid-19 trong năm 2022.
Theo WHO, việc hạn chế đi lại tuyệt đối “sẽ không ngăn chặn được nguy cơ lây lan toàn cầu của virus”. WHO kêu gọi quốc tế “bình tĩnh, hợp tác và rõ ràng”.