Xem clip tài xế taxi phi xe lên vỉa hè, tông gục tên cư.ớp túi xách

( PHUNUTODAY ) - Thấy người đi đường bị giật túi xách, tài xế taxi lập tức bẻ lái tông thẳng tên cư.ớp đang tẩu thoát.

Sự việc xảy ra vào 5h51p, ngày 20/4, tại Quận Tân Bình, TP.HCM.

Clip: Tài xế taxi phi xe lên vỉa hè, tông gục tên cướp túi xách.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy bất giờ giật túi xách của một người phụ nữ đang đi bộ trên đường. Khi thấy người đi đường bị cướp túi xách, ngay lập tức tài xế taxi đã bẻ lái, lao thẳng vào đầu xe của tên cướp khiến hắn ngã xuống đường.

Do bị đâm bất ngờ nên tên cướp đã không kịp trở tay, hắn lồm cồm bò dậy và bỏ chạy, để lại chiếc túi xách cùng chiếc xe máy.

cuo-tui-xach-1

Tên cướp giật túi xách của một phụ nữ đi đường.

cuo-tui-xach-2

Tài xế taxi bẻ lái, tông gục tên cướp.

Được biết, tài xế này là Nguyễn Văn Hoàng - nhân viên lái xe của một hãng taxi. Theo anh Hoàng chia sẻ, vào ngày 20/4, trên đường từ bãi giao ca đến đường Hoàng Văn Thụ thì anh chứng kiến một phụ nữ bị một thanh niên giật túi xách trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng và tiền mặt.

Không chần chừ, anh đã nhấn ga, lao thẳng xe vào tên cướp khiến cả người và xe chúng đổ xuống đường. Tuy nhiên, tên cướp sau đó đã bỏ chạy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Hoàng đã đến Công an phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM) trình bày lại toàn bộ sự việc và trả lại đồ cho người phụ nữ.

cuo-tui-xach-3

 

cuo-tui-xach-4

 

cuo-tui-xach-5

Tài xế đã tới cơ quan công an trình báo sự việc.

“Chứng kiến cảnh ngang trái giữa đường, tôi không đành lòng. Tuy nhiên, lúc đó tôi cũng lo sợ, nhưng với tinh thần trách nhiệm của một công dân, tôi đã quyết định tông thẳng xe vào tên cướp, hắn ngã xuống và tôi lấy lại được đồ cho người bị hại, chỉ tiếc là đã để hắn chạy mất, bỏ lọt tội phạm”, anh Hoàng chia sẻ thêm.

Theo quy định tại Điều 136 Bộ Luật hình sự về tội cướp giật tài sản:

“1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link