Xuất hiện băng giá ở Sapa: Nhiệt độ giảm sâu tới -2 độ C: Hoa băng, nhà tuyết xuất hiện ở Sa Pa

( PHUNUTODAY ) - Nhiều du khách bất ngờ khi thấy cây cỏ, những bộ bàn ghế để ngoài trời bị bao phủ một lớp băng giá trong suốt.

Hiện tại, miền Bắc đang trải qua đợt không khí mạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông. Thời tiết toàn vùng Bắc Bộ trở nên rét đậm, nhiều vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức từ 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ C do khối không khí lạnh ngày càng đi sâu vào nước ta.

Tại Sa Pa (Lào Cao), nhiệt độ ban ngày dao động từ 8 - 13 độ, đêm rét 4 độ. Trung bình cứ lên cao 100m, nhiệt độ sẽ giảm thêm 0,5-0,6 độ C nên tại khu vực Fansipan (Lào Cai) đã xuất hiện băng giá.

Sáng ngày 23/11, nhiệt độ tại vùng núi cao ở Sapa là -2 độ C. Nhiều du khách bất ngờ khi thấy toàn bộ cây cỏ, bàn ghế ngoài trời đã được phủ một lớp băng giá trong suốt.

Sang đến ngày mai (24/11), nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thêm 1-2 độ C, Sa Pa xuống 6 độ ban ngày, rét 5 độ về đêm.

sa-pa-am-2-do-c-1

 

sa-pa-am-2-do-c-2

 

sa-pa-am-2-do-c-5

 

sa-pa-am-2-do-c-4

 

sa-pa-am-2-do-c-3

 

sa-pa-am-2-do-c-6

 

Trước đó, vào ngày 31/10, lần đầu tiên đỉnh núi Fansipang xuất hiện băng giá vào tháng 10 và là một hiện tượng hiếm gặp trong tháng 10 hàng năm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link