Phật dạy: 4 nỗi khổ lớn nhất của đời người, vượt qua được thì mới mong hậu vận an nhàn, hạnh phúc
Dưới đây là 4 nỗi khổ lớn nhất đời người theo lời dạy của Đức Phật, ai cũng nên biết để có thể sống an nhiên, tự tài cả đời.
Dưới đây là 4 nỗi khổ lớn nhất đời người theo lời dạy của Đức Phật, ai cũng nên biết để có thể sống an nhiên, tự tài cả đời.
Mỗi chúng ta đều có sở thích, cá tính và giá trị riêng. Những điều bạn thấy không thuận mắt thì chưa chắc đã là điều xấu. Bởi vì mỗi người là mỗi cá thể khác nhau, không thể ép người khác trở thành giống như mình muốn được.
Phụ nữ sinh con, đau giống như gãy bảy chiếc sườn cùng một lúc. Sau 9 tháng 10 ngày mang thai thì cơ thể chẻ đôi để cháo đón sinh linh bé bỏng. Ấy thế mà nhiều người chồng không biết ơn vợ mà còn chê vợ hôi hám, xập xệ rồi bỏ đi ngoại tình.
Có những nỗi khổ của người phụ nữ là do đàn ông mang lại nhưng có 4 nỗi khổ sau đây lại chính phụ nữ tự mình làm khổ mình.
Cuộc đời ai cũng có nỗi khổ riêng, vậy làm thế nào để thoát khỏi nỗi đau lớn nhất của một đời người.
Đức Phật thường dạy "đạo không nằm ở bầu trời, đạo nằm ở trong tim", chỉ cần bạn giác ngộ 4 điều này sẽ không sợ gặp đau khổ.
Đàn ông hay đàn bà ai cũng có những nỗi khổ riêng. Nhưng suy cho cùng thì những nỗi khổ dưới đây là điều mà người phụ nữ nào cũng đang phải âm thầm chịu đựng.
Có những nỗi khổ của người phụ nữ là do đàn ông mang lại nhưng có 4 nỗi khổ sau đây lại chính phụ nữ tự mình làm khổ mình.
Đây chính là những nỗi khổ lớn của đời người và cách vượt qua để sống thanh thản, hạnh phúc!