Phố đi bộ Trịnh Công Sơn khai trương vào cơn mưa “giải nhiệt”

( PHUNUTODAY ) - Tối 11/5, phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội đã khai trương trong cơn mưa giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng đổ lửa.

Đúng 19h30, tối 11/5, lễ khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn tại quận Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra. Đây là tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội, được mở sau phố đi bộ Hồ Gươm. Sau 9 tháng chuẩn bị và lỡ hẹn nhiều lần với người dân, đến nay phố đã chính thức đi vào hoạt động vào các tối thứ 6 đến hết ngày Chủ Nhật hàng tuần. Phố đi bộ Trịnh Công Sơn có chiều dài 900m.

Tối 11//5, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã được khai trương

Tối 11//5, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã được khai trương

Cùng thời điểm khai trương, Hà Nội bất ngờ xuất hiện trận mưa lớn. Tuy nhiên, hàng nghìn người dân cùng du khách vẫn mang ô, áo mưa đổ về chiêm ngưỡng các nghi lễ khai trương và chương trình ca múa nhạc hoành tráng.

Dù cơn mưa to ập tới, người dân vẫn tấp nập tới thưởng thức không gian văn hóa - nghệ thuật này

Dù cơn mưa to ập tới, người dân vẫn tấp nập tới thưởng thức không gian văn hóa - nghệ thuật này

Lễ khai mạc phố đi bộ Trịnh Công Sơn được diễn ra long trọng trên sân khấu ngoài trời hoành tráng. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc qua sự thể hiện của những nghệ sĩ tên tuổi cũng đã làm nóng sân khấu, phục vụ hàng nghìn người dân.

Buổi lễ còn có sự góp mặt của Đại sứ Phạm Sanh Châu - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO, Tổng Thư ký, Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam. Đại sứ đã che ô đi dọc con phố để tham quan và nếm thử nhiều món ăn được buôn bán tại đây, hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt của đêm hội lớn.

Đại sứ Phạm Sanh Châu - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO, Tổng Thư ký, Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam cũng tới tham dự và thưởng thức nhiều món ăn đường phố

Đại sứ Phạm Sanh Châu - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO, Tổng Thư ký, Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam cũng tới tham dự và thưởng thức nhiều món ăn đường phố

Anh Lê Văn Sơn chia sẻ: "Nhà tôi ở cách phố đi bộ này mấy km nên rủ gia đình cùng đến, tôi thấy các hoạt động ở đây được tổ chức bài bản, khoa học.”.

Tại phố đi bộ, nhiều gian hàng bỏ trống, những gian hàng thu hút khách ghé thăm chủ yếu là các gian hàng bán đồ ăn, uống. Còn các gian hàng quần áo thì vắng khách. Theo UBND quận Tây Hồ, Hà Nội, tuyến phố đi bộ và không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đường phố là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá, biểu diễn âm nhạc từ dân gian đến đương đại.

Lễ khai mạc đã diễn ra vô cùng trang trọng trong cơn mưa giải nhiệt

Lễ khai mạc đã diễn ra vô cùng trang trọng trong cơn mưa giải nhiệt

Mọi hoạt động đều được diễn ra trên đường phố, dưới hồ nước, góp phần tôn vinh giá trị văn hoá và phát triển du lịch gắn với phát triển thương mại của quận Tây Hồ cũng như của TP Hà Nội.

Sau đây là một số hình ảnh tối khai trương 11/5:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn