Điểm tin mới 21/10: Truy tìm ‘yêu râu xanh’ có hình xăm hoa hồng xâm hại bé gái 9 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết đang trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường, truy tìm nghi phạm xâm hại học sinh lớp 4 trường của một trường tiểu học ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Truy tìm “yêu râu xanh” có hình xăm hoa hồng xâm hại bé gái 9 tuổi

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết đang trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường, truy tìm nghi phạm xâm hại học sinh lớp 4 trường của một trường tiểu học ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

diem-tin-moi-21-10-truy-tim-yeu-rau-xanh-co-hinh-xam-hoa-hong-xam-hai-be-gai-9-tuoi-phunutoday.vn-2

Trường học nơi học sinh bị dẫn đi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 19/10, em Trần Thị Hồng (9 tuổi, tên đã đổi) đến trường để học. Hồng đang đứng trong sân trường thì một thanh niên đến hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu.  Sau đó, thanh niên này kêu ra ngoài chở đi mua bánh ăn.

Hồng bị người này chở đến thôn Tuấn Tú, xã An Hải xâm hại rồi đưa về lại trường.

Cô Phó hiệu trưởng của trường tiểu học cho hay: Chiều 19/10, giáo viên bộ môn phát hiện má em Hồng bị đánh sưng đỏ nên đưa lên gặp ban giám hiệu.

Khi được hỏi, em Hồng kể bị một người thanh niên đi xe Sirius màu trắng đen, trên tay có hình xăm hoa hồng và hình xăm rồng ở đùi kêu chở đi mua bánh. Người này chở em đến nơi vắng đánh và xâm hại. Sau đó, “yêu râu xanh” này cho em 10.000 đồng, dọa kể với ai sẽ giết rồi chở về lại trường.

Vụ hai tử tù vượt ngục: Khởi tố 3 cựu cán bộ

Ngày 20/10, một nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên; Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thái Hoàng, cả 3 là nguyên cán bộ thuộc Trại giam T16 (Bộ Công an) về hành vi "Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn" theo Điều 301 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, sau hơn một tháng khởi tố vụ án hành vi thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn (theo Điều 301 Bộ luật hình sự năm 1999), cơ quan điều tra xác định Kiên, Thắng và Hoàng chịu trách nhiệm trực quản lý phạm nhân tại trại tạm giam T16 đêm ngày 10/9.

Cả ba cán bộ này đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân, để cho 2 tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", 37 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) bỏ trốn.

diem-tin-moi-21-10-truy-tim-yeu-rau-xanh-co-hinh-xam-hoa-hong-xam-hai-be-gai-9-tuoi-phunutoday.vn-3

 Tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ

Liên quan đến vụ việc này, Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 13 cán bộ trại tạm giam T16, trong đó có giám thị và phó giám thị trại tạm giam.

Ngày 14/9, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm của một số quản giáo, chiến sĩ thuộc trại tạm giam T16 dẫn đến việc 2 tử tù bỏ trốn.

Trước đó, vào đêm 10, rạng sáng 11/9, 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã lợi dụng sơ hở, trốn ra ngoài trốn thoát khỏi Trại tạm giam T16 Bộ Công an. Hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công an và công an các địa phương được lệnh truy lùng Tình và Thọ

Được biết, Thọ "sứt" là đối tượng có "số má" đầy mình, vào tháng 5/2017, Thị bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người, 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, Lê Văn Thọ phải chịu án tử hình.

Nguyễn Văn Tình có 1 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tháng 4/2017, Tình bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình trong một vụ án buôn bán ma túy.

Sau hơn 5 ngày bỏ trốn, cả 2 tử tù nguy hiểm Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đều đã bị bắt trở lại. Lê Văn Thọ bị bắt vào khoảng 17 giờ ngày 16-9 tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Nguyễn Văn Tình bị bắt vào khoảng 1 giờ 15 ngày 17-9 tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Tại cơ quan điều tra, Tình khai trong trại giam Tình và Thọ dùng miếng sắt nhỏ rạch theo mạch tường của trại giam. Do trại giam lâu ngày ngập nước, độ ẩm cao, dù là sắt nhỏ cũng có thể làm được. Về mẩu sắt, Tình khai sau khi chuyển trại đã nhặt được mẩu sắt nhỏ nhét vào hậu môn.

Mỗi ngày khoét 1 ít, sau đó dùng cơm và kem đánh răng bít lại để qua mắt công an. Việc khoét bức tường do Thọ làm là chủ yếu, Thọ là người mở khóa và Thọ khóa nào cũng mở được.

Vụ dán băng vệ sinh khắp xe ôtô: Cần mẫn ngồi gỡ

Người dân đang xôn xao về vụ việc cô gái trẻ dùng băng vệ sinh dán khắp xe ô tô đỗ trước cửa hàng kinh doanh của mình trên đường Trần Xuân Soạn ( Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đoạn clip được chia sẻ, có đoạn cô gái cầm cả gói băng vệ sinh nói: “Không nói nhiều nữa, nói nhiều mỏi mồm. Nói nhiều không nghe phải làm thế thôi”.

diem-tin-moi-21-10-truy-tim-yeu-rau-xanh-co-hinh-xam-hoa-hong-xam-hai-be-gai-9-tuoi-phunutoday.vn-4

 Những tấm băng vệ sinh sau đó đã được chủ xe gỡ bỏ và mang đi

Bà N (người kinh doanh gần cửa hàng cô gái) cho biết, ở đây ai cũng thấy tức người chủ chiếc xe ô tô. Nhiều người không đồng tình với việc đỗ xe ô tô trước cửa hàng cô gái trẻ nhiều lần như thế.

Đồng cảm với cô gái, bà N chia sẻ: "Người ta thuê nhà kia bao nhiêu tiền, để ở kia từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, ai mà chẳng tức."

Bà N khẳng định, chính cô gái đã nhờ một người cầm điện thoại quay lại và tự tay dán băng vệ sinh lên khắp mặt xe ô tô màu đen, sau đó chính cô gái cho lên trang mạng cá nhân của mình, như báo chí đã đưa tin trước đó.

"Đỗ xe là trái, bên đó không phải chỗ đỗ xe. Cô gái đã đến chỗ làm việc của chủ nhân chiếc xe ô tô nhắc nhở nhiều lần nhưng chủ ô tô không ra, vì thế cô gái mới đi mua hai gói băng vệ sinh dính và viết lên ô tô với dòng chữ "vô ý thức" - Bà N cho biết.

Theo bà N, sau khi xảy ra sự việc, chính chủ chiếc xe ô tô màu đen đã đánh xe đi và tự tay bóc những tấm băng vệ sinh trên chiếc ô tô của mình.

Chiều 20/10, cô gái trong clip gây xôn xao dư luận cho biết, hiện hai người đã xử lý xong.

Công an Phường Ngô Thì Nhậm và công an Quận Hài Bà Trưng cũng đang hoàn hồ sơ vụ việc.

Trước đó, trả lời báo chí cô gái chủ cửa hàng cho biết : "Tôi chỉ dán băng vệ sinh lên để cảnh cáo, chứ không đập phá hay cào xước xe nên không nghĩ đó là hủy hoại tài sản. Ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được".

Bắt 2 đối tượng dùng dao cướp tài sản người đi đường

Ngày 20/10, Công an huyện Nghĩa Hành vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ 2 đối tượng dùng dao cướp tài sản phụ nữ đi đường.

Trước đó, vào tối 12/10, Nguyễn Thành Luân (20 tuổi) và Nguyễn Thành Trung (17 tuổi) cùng ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi mang theo dao đi cướp tài sản.

Trung điều khiển mô tô biển số 76E1-326.25 chở Luân từ thành phố Quảng Ngãi đến thôn Phú Vinh Tây, thuộc thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, phát hiện chị Huỳnh Thị Kim Thúy (43 tuổi, ở thôn Phú Vinh Tây) đang dựng xe đứng nghe điện thoại.

Luân cầm dao kề vào cổ chị Thủy rồi cướp điện thoại tẩu thoát.

Nhận được tin báo Công an huyện Nghĩa Hành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra và truy bắt 2 đối tượng trên.

Thanh sắt rơi từ tầng 27 xuyên vào phòng ngủ

Sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ sáng 20/10, tại số nhà 53, phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ông Phạm Quang Trung (62 tuổi, chủ ngôi nhà số 53) cho hay vào thời điểm trên, ông đang ngủ ở tầng 2 thì bất ngờ thấy một tiếng “rầm” rất mạnh ở căn phòng kế bên.

Bật điện kiểm tra, ông hoảng hốt nhìn thấy hai thanh sắt hộp dài 2 m xuyên thủng mái tôn nhà mình.

“Một thanh sắt xuyên thủng mái tôn lao hẳn vào trong phòng. Một thanh sắt khác nằm một phần ở trong mái tôn. Thanh sắt rơi cách chỗ tôi ngủ chỉ vài chục centimet” - ông Trung bần thần kể lại.

Vụ việc cũng khiến một số đồ đạc bên trong nhà bị hư hỏng.

diem-tin-moi-21-10-truy-tim-yeu-rau-xanh-co-hinh-xam-hoa-hong-xam-hai-be-gai-9-tuoi-phunutoday.vn-5

Mái nhà bị thủng một lỗ lớn

Được biết hai thanh sắt rơi từ tầng 27 của tòa nhà đang xây dựng, nằm bên cạnh hộ nhà ông Trung. Sau khi xảy ra sự việc, chủ đầu tư của dự án đã sang ghi nhận và nhận trách nhiệm.

“Họ hứa sẽ bồi thường thiệt hại đồ đạc và sửa chữa mái tôn cho gia đình tôi, đồng thời kiểm tra lại vấn đề an toàn lao động”, ông Trung nói.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn