Sang tháng 5/2024: Người dân có bắt buộc phải mua Bảo hiểm xe máy khi tham gia giao thông không?
Tại thời điểm này, người dân có bắt buộc phải mua Bảo hiểm xe máy hay không, nếu không mua sẽ bị phạt bao nhiêu tiền.
Tại thời điểm này, người dân có bắt buộc phải mua Bảo hiểm xe máy hay không, nếu không mua sẽ bị phạt bao nhiêu tiền.
Nhiều lao động tự do không tham gia bảo hiểm xã hội khi còn trẻ thắc mắc liệu lao động nữ 49 tuổi mới tham gia bảo hiểm có kịp hưởng lương hưu?
Theo quy định hiện nay, có một số nhóm đối tượng được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Các nhóm đối tượng này cũng đã trải qua một số thay đổi về quyền lợi từ ngày 01/7/2023, khi lương cơ sở tăng.
Một tin vui lớn cho những đối tượng bất hạnh này đó là đề xuất chi trả 100% BHYT cho một số bệnh hiểm nghèo.
Đề xuất bỏ xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đang nhận được nhiều ý kiến đồng tình của người dân. Vậy từ đầu tháng 5/2024, người dân có cần mang theo BH xe máy khi tham gia giao thông không?
Cuộc sống bây giờ yên bình thì không có nghĩa là sau này sẽ thoải mái, chính vì thế hãy thông minh biết cách tích lũy sổ bảo hiểm. Có một khoản tiền phòng thân thì bạn mới chẳng lo sợ mình sẽ ốm đau bệnh tật.
Rất nhiều người dân quan tâm, việc mua Bảo hiểm xe máy giá rẻ bán dọc đường có bị xử phạt hay không?
Theo quy định người dân tham gia giao thông không mang bảo hiểm bắt buộc bị phạt bao nhiêu tiền, hãy cùng tìm hiểu nhé!
Trong một số trường hợp, thay vì đóng BHXH, doanh nghiệp sẽ trả thêm cho người lao động một khoản tiền tương đương. Đó là những đối tượng nào?
Theo quy định, có 3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người dân nên nắm rõ.
Trong năm 2024, rất nhiều trường hợp được cấp thể Bảo hiểm y tế miễn phí. Hãy cùng tìm hiểu thông tin cụ thể ở dưới đây.
Mới đây rất nhiều cử tri đề xuất bãi bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc, vậy quyết định này đã được thông qua hay chưa hãy cùng tìm hiểu nhé!
Theo quy định những trường hợp này không đội mũ bảo hiểm xe máy cũng không lo bị CSGT xử phạt đó là ai?
Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 thì người tham gia BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi đã đóng BHYT đủ 05 năm liên tục và có “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”.