"Bắt tận tay, day tận trán", "yêu râu xanh" đang hại đời bé gái 14 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Nhân lúc mẹ của cháu đi vắng, N. xông thẳng vào buồng ngủ thấy cháu T. đang nằm ngủ, tên "yêu râu xanh" liền thực hiện hành vi thú tính với cô bé 14 tuổi.

Ngày 8/1, đại diện Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h đêm 6/1, Nguyễn Văn N. (SN 1988, trú thôn Phú Ninh Đông, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đi nhậu về bỗng nổi cơn thú tính. Trong cơn say, N. đi đến nhà bà Nguyễn Thị H. (SN 1975, trú cùng thôn).

Lúc này, bà H. đi ra ngoài, nên N. liền đi thẳng vào buồng ngủ của gia đình. Thấy cháu T.K.A.T. (SN 2002, con bà H.) đang nằm ngủ, tên "yêu râu xanh" liền thực hiện hành vi thú tính với cô bé 14 tuổi.

yeu rau xanh 3 - phunutoday

Ảnh minh họa. 

Lúc N. đang hành sự thì mẹ cháu T. vừa từ ngoài xóm về đến nhà. Thấy xe mô tô của N. để bên ngoài, bà H. đã sợ điều chẳng lành. Vừa đi vào nhà, bà H. gọi con gái. Trong lúc N. hoảng hốt chui xuống gầm giường để lẩn trốn.

Sau đó, N. bị gia đình nạn nhân bắt quả tang và giao cho Công an xã Mỹ Lợi (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Hiện vụ việc cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 4/12, Công an huyện Phú Riềng cho biết vừa bắt khẩn cấp Lê Văn Bảy (39 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long, Bình Phước) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

yeu rau xanh 1 - phunutod

Đối tượng Lê Văn Bảy tại cơ quan điều tra - Ảnh: B.L

Thông tin ban đầu, ngày 2-12, sau khi uống rượu, Bảy đến nhà anh B. ở xã Bình Tân, huyện Phú Riềng chơi. Thấy cháu Q. (10 tuổi, con gái anh B.), đang chơi ở sân với bạn Bảy nảy sinh ý định đồi bại.

Sau đó, lợi dụng anh B. đang ngủ trong nhà Bảy dụ Q. lên xe máy chở đi chơi.

Rời khỏi nhà một đoạn, Bảy uy hiếp rồi khống chế Q., sau đó chở cháu đến một nhà nghỉ ở thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng thuê phòng nghỉ thực hiện hành vi giao cấu với cháu.

Thỏa mãn xong thú tính, Bảy thuê xe ôm chở Q. về nhà. Về đến nhà, Q. khóc nức nở thuật lại chuyện cho cha mẹ nghe. Ngay lập tức, cha mẹ cháu trình báo sự việc đến công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Riềng nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh, đồng thời tiến hành truy bắt Lê Văn Bảy.

Sau hơn một ngày tổ chức truy bắt, Công an huyện Phú Riềng đã tóm được Bảy đang lẩn trốn tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Tại cơ quan công an, Bảy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cũng theo cơ quan điều tra, Lê Văn Bảy từng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mới ra tù tháng 7-2015.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link