Cao Bá Hưng đăng quang, Nguyễn Hải Phong nhắc "ra đường cần thận"

( PHUNUTODAY ) - HLV Nguyễn Hải Phong nhắc nhở tân Quán quân Sing My Song - bài hát hay nhất khiến nhiều khán giả phải suy ngẫm.

Xuất sắc vượt qua các thí sinh nặng kí như Lê Thiện Hiếu, Phạm Hồng Phước, Phan Mạnh Quỳnh để giành ngôi Quán quân Sing My Song mùa đầu tiên, Cao Bá Hưng nhận được không ít "gạch đá" từ dư luận.

Tuy nhiên, sau tất cả, Cao Bá Hưng đã chia sẻ trên trang cá nhân lời cảm ơn chân thành đến mọi người.

cao-ba-hung-phunutoday 1

 Những lời chia sẻ của Bá Hưng sau đêm chung kết.

Đáng chú ý, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng gửi những lời nhắn nhủ chân thành về con đường sắp tới của Cao Bá Hưng dưới lời cảm ơn của anh. “Từ giờ ra đường cẩn thận đấy con nhe! Nếu con hiểu nghĩa của từ đường”. Như một lẽ thường tình, chiến thắng của bất kì thí sinh nào trong cuộc thi truyền hình thực tế cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Bá Hưng không là ngoại lệ. Có lẽ, đây là lời “nhắc khéo” của Nguyễn Hải Phong dành cho Cao Bá Hưng, rằng hãy bỏ ngoài tai những chỉ trích, những ý kiến tiêu cực, nghi ngờ về chiến thắng của cậu ở đêm chung kết để tập trung cho niềm đam mê và sự nghiệp âm nhạc mình sẽ theo đuổi sau này.

cao-ba-hung-phunutoday 2
cao-ba-hung-phunutoday 3

 Nguyễn Hải Phong cũng không quên nhắn nhủ đến các thí sinh về định hướng và tâm lý sau cuộc thi.

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của HLV Nguyễn Hải Phòng cũng có những lời tự sự sau những ngày tháng nồi ghế nóng của mình. Anh một lần nữa nhắn nhủ các thí sinh phải cẩn trọng với những thị phi vốn là điều không tránh khỏi trong cuộc sống người nghệ sĩ: “Bùi Công Nam, Bá Hưng, Lê Thiện Hiếu các bạn từ giờ ra “đường” phải cẩn thận nhe! Không gì sướng bằng có bài hát hay”. Đồng thời anh cũng hài hước nhắc thêm: “Riêng Phan Mạnh Quỳnh thì phải cẩn thận lâu nay rồi chứ ko phải bây giờ. Ưng Đại Vệ nữa”.

Ngoài ra, Nguyễn Hải Phong cũng chia sẻ thêm những trăn trở của anh về sức nặng của ngôi vị quán quân đối với các thí sinh: “Quán Quân là một phần thưởng nhưng cũng là một nỗi sợ”. Thế nên, có lẽ điều khán giả nên làm nhất lúc này là có một cái nhìn cởi mở hơn với các tài năng trẻ và tiếp tục vun đắp, ủng hộ, khích lệ để họ có thể tận dụng tốt danh hiệu này trong sự nghiệp âm nhạc thay trở thành một áp lực không đáng có.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link