Cháy xưởng sản xuất hạt nhựa ở TP Hồ Chí Minh

( PHUNUTODAY ) - Theo cảnh sát PCCC, nguyên nhân đám cháy là do các công nhân khởi động máy tạo hạt nhựa thì xảy ra chập điện, gây cháy.

 Sáng 19/4, công nhân xưởng sản xuất hạt nhựa trên đường Láng Le Bàu Cò, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, phát hiện khói lửa nghi ngút từ khu vực máy. Họ hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập  lửa nhưng do bên trong xưởng có nhiều hàng hóa là hạt nhựa, các vật liệu dễ cháy nên chỉ ít phút sau, đám cháy bùng phát dữ dội và có xu hướng lan ra một số khu vực lân cận.

Cột khói đen kèm lửa bốc cao hàng trăm mét, cách hiện trường 5 km vẫn có thể nhìn thấy. Sức nóng khiến mái tôn, tường bao nhà xưởng đổ sập. Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh điều động 8 xe, 58 lính cứu hỏa đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Cảnh sát chia nhiều hướng, tiếp cận, bơm nước từ kênh gần đó để phục vụ chữa cháy. Sau khoảng vài chục phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Theo cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 4 tấn phế liệu giá trị khoảng 16 triệu đồng. Cảnh sát đã bảo vệ được một nhà xưởng lân cận và các nhà dân. Nguyên nhân đám cháy là do các công nhân đang khởi động máy ó keo thì xảy ra chập điện, gây cháy. Hiện nguyên nhân cụ thể và thiệt hại đang được điều tra.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link