Sang tháng 5: Đi xe không gắn gương chiếu hậu bên phải bị CSGT phạt gấp 4 lần có đúng không?
Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội hiện nay việc không gắn gương chiếu hậu bên phải sẽ bị CSGT phạt gấp 4 lần, thông tin này có đúng hay không?
Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội hiện nay việc không gắn gương chiếu hậu bên phải sẽ bị CSGT phạt gấp 4 lần, thông tin này có đúng hay không?
Theo quy định những trường hợp dưới đây sẽ bị tịch thu phương tiện nếu vi phạm luật giao thông đường bộ.
CST có quyền dừng xe kiểm tra giấy tờ trong những tình huống dưới đây ai cũng nên biết kẻo thiệt thòi.
Theo quy định CSGT có quyền dừng xe người dân kiểm tra hành chính trong những tình huống sau, ai không biết sẽ thiệt thòi.
Theo quy định những trường hợp này không đội mũ bảo hiểm xe máy cũng không lo bị CSGT xử phạt đó là ai?
Theo quy định người dân có thể bị CSGT dừng xe kiểm tra giấy tờ trong 4 tình huống này ai cũng nên biết sớm.
Theo quy định xe máy vi phạm 3 lỗi này không bị CSGT xử phạt, ai không biết thật quá đáng tiếc.
Không ít người cảm thấy bối rối khi thấy không vi phạm nhưng vẫn bị Cảnh sát giao thông (CSGT) vẫy vào kiểm tra. Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư 32/2023/TT-BCA, khi dừng xe của người tham gia giao thông, CSGT được kiểm tra các nội dung sau đây:
Theo quy định những trường hợp dưới đây bắt buộc phải đi đổi Giấy phép lái xe, nếu không sẽ bị CSGT xử phạt rất nặng.
Đề xuất bỏ xử phạt nếu chủ xe môtô, xe máy không mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đang nhận được nhiều ý kiến đồng tình của người dân. Vậy từ đầu tháng 5/2024, người dân có cần mang theo BH xe máy khi tham gia giao thông không?
Mới đây rất nhiều cử tri đề xuất bãi bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc, vậy quyết định này đã được thông qua hay chưa hãy cùng tìm hiểu nhé!
Người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lực của người điều khiển giao thông. Tuy nhiên, có 5 trường hợp lái xe vượt đèn đỏ cũng không lo bị thổi phạt.
Người đi xe máy cần biết 4 loại giấy tờ cần mang theo khi tham gia giao thông để CSGT kiểm tra dưới đây.
Lỗi “không chính chủ” chính là việc chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được mua; được cho hay được tặng.