Nghi vấn cha dượng sát hại dã man con riêng của vợ

( PHUNUTODAY ) - Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an một số địa phương điều tra truy bắt Đoàn Trương (69 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa) - nghi can sát hại anh Trần Tiến Hoàng (22 tuổi, con riêng của vợ ông này).

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an một số địa phương điều tra truy bắt Đoàn Trương (69 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa). Ông Thương là nghi can sát hại anh Trần Tiến Hoàng (22 tuổi, con riêng của vợ ông này).

Theo xác minh ban đầu, chiều 20/10, bà Trần Thị Bích Loan (46 tuổi, vợ ông Trương) đi làm về thì nghe ông Trương đang mở nhạc lớn. Do đi làm về mệt nên bà Loan yêu cầu ông Trương tắt loa để nghỉ ngơi nhưng ông này không đồng ý, dẫn đến hai vợ chồng xảy ra cự cãi.

Lúc này anh Hoàng đang ở trong nhà đi ra can ngăn và có cự cãi với ông Trương. Một lúc sau, bà Loan bỏ sang nhà hàng xóm còn anh Hoàng vào nằm trong võng để nghỉ.

Một lúc sau bà Loan chạy về thì phát hiện anh Hoàng bất tỉnh trên vũng máu với vết thương do gậy sắt đánh vào đầu nên đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Tuy nhiên nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng công an địa phương đã đến hiện trường và xác định ông Trương đã bỏ nhà đi khỏi địa phương. Hiện công an đã xác định được nơi nghi can lẩn trốn và đang vận động ra đầu thú.

nghi-van-cha-duong-sat-hai-da-man-con-rieng-cua-vo-phunutoday.vn

Ảnh minh họa

Trước đó, ở Lai Châu từng xảy ra vụ án cha dượng giết con riêng của vợ vì sợ "gánh nặng”. Theo thông tin trên báo Đời sống & Pháp luật, ngày 27/8/2014, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã bắt khẩn cấp Vàng A Phủ (47 tuổi, trú tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phủ khai nhận, do Lý A Cu (là con riêng của chị Ma Thị Sua - vợ của Phủ) bị thiểu năng trí tuệ, cho rằng Lý A Cu sẽ mang gánh nặng cho gia đình, nên y đã nảy sinh ý định giết hại.

Vào ngày 17/8 chị Ma Thị Sua đi cầu nguyện ở điểm đạo trong bản, biết bệnh tình con trai mình, lại sợ Lý A Cu bỏ nhà đi lang thang, nên trước khi đi chị đã xích chân con lại. Khi chị Sua vừa đi khỏi, Phủ liền dẫn Lý A Cu đến khu trồng ngô, sắn của gia đình, sau đó lấy gậy đập vào đầu và dùng dây siết.

Thấy Lý A Cu đã chết, Phủ buộc dây vào cổ Lý A Cu rồi treo vào gốc cây gần đó tạo hiện trường giả sau đó bỏ về nhà như không biết chuyện gì.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn