"Đại gia" Cao Toàn Mỹ thừa nhận ngủ chung khách sạn với Hoa hậu Phương Nga

( PHUNUTODAY ) - Sáng nay, 23/6/2017, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Hồ Phương Nga bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của ông Cao Toàn Mỹ bước sang ngày thứ 2. Tại đây, bị hại Mỹ đã nhiều lần nói lời xin lỗi tòa trong quá trình xét hỏi vì nhiều chi tiết "quên, không nhớ".

Phiên tòa sáng 23/6 tiếp tục với phần hỏi các bị cáo cũng như những người liên quan. Trả lời câu hỏi của HĐXX về mối quan hệ với hoa hậu Phương Nga, ông Cao Toàn Mỹ khai do Phương Nga nói tiếng Anh tốt nên công ty của ông có mời cô tham gia một sự kiện.

Ông Mỹ cũng lý giải về chuyện đi nước ngoài chung với hoa hậu rằng, có một số chuyến đi thì tình cơ gặp nhau, nhưng cũng có lần ông tổ chức sự kiện nên mời Nga đi chung, cũng có lần Nga mời ông đi. Ông không nhớ là đi chung với Nga bao nhiêu lần, nhưng có đi cả trong nước và quốc tế. Một số lần đi ông bỏ tiền ra trả khách sạn cho mình và Nga, nhưng cũng có lần ông chỉ trả tiền khách sạn của ông.

phuong-nga-5

Cao Toàn Mỹ xác nhận ở chung khách sạn nhiều lần cùng hoa hậu Phương Nga. 

Đặc biệt ông nhấn mạnh quan hệ giữa ông và hoa hậu Phương Nga chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, “có đi chung máy bay, ở chung sạn, nhưng không ngủ ngủ chung phòng”- ông Mỹ phân trần.

Ông Mỹ còn cho rằng có nhiều lần đi nước ngoài có cả bạn trai của hoa hậu Phương Nga đi chung.

Ông Mỹ cũng giải trình về một số hoá đơn, giấy hẹn, giấy đặt hàng… do cơ quan điều tra thu giữ được tại nhà riêng Hoa hậu Phương Nga.

Cũng tại phiên tòa, Hoa hậu Phương Nga tiếp tục giữ quyền im lặng. Đặc biệt, bị cáo này cũng từ chối luôn câu hỏi của luật sư bào chữa cho mình. “Tôi xin cảm ơn luật sư đã vào cuộc bào chữa cho tôi. Tuy nhiên do luật sư là người vào cuộc sau nên không thể nắm, hiểu được những câu chuyện xảy ra trước đó nên tôi xin không trả lời câu hỏi của luật sư. Mong luật sư thông cảm và nêu quan điểm theo sự nhìn nhận của luật sư…”.

Do bị cáo vẫn giữ quyền im lặng nên đại diện VKS đành công bố tại toà một số lời khai của ông Cao Toàn Mỹ trước đó và thẩm vấn ông này về một số nội dung như: Việc mua căn nhà số 7 Nguyễn Trãi, giao dịch thư điện tử... ; công bố lời khai của các bị cáo Phương Nga và Thuỳ Dung trước cơ quan điều tra; công bố lời khai của một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án do những người này không có mặt theo triệu tập của toà…

Ông Cao Toàn Mỹ: “Tôi và Phương Nga là bạn bè thân thiết, không có quan hệ tình cảm”

Về phía ông Cao Toàn Mỹ, trả lời HĐXX về mối quan hệ với hoa hậu Phương Nga, ông nói vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu: “Giữa tôi và cô Phương Nga là mối quan hệ bạn bè thân thiết”.

Khi được hỏi về những chuyến bay được cho là xuất cảnh cùng Phương Nga, chủ toạ hỏi: “Về 17 lần xuất nhập cảnh ông khai là do trùng hợp đi chung với nhau, thì trong nội địa hai bên có đi chung lần nào không?” . Ông Mỹ nhiều lần khẳng định: “Cô Nga đã đi mua sắm với bạn trai, nhưng tôi không biết có việc riêng gì không”. “Một số lần tôi có tình cờ gặp cô Nga, có một lần cô Nga tham gia một bộ phim ở nước ngoài, cô có mời tôi sang tham gia một đoạn của bộ phim ấy“. - ông Mỹ nói thêm

vu-hop-dong-tinh-ai-phuong-nga

 Ông Cao Toàn Mỹ.

Ông Mỹ cho biết, trong những chuyến đi cùng nhau, có thể hai người ở chung khách sạn nhưng không ở cùng phòng. Đồng thời ông cũng khẳng định chưa bao giờ thanh toán cho cô Nga trong những chuyến đi này.

Giải thích trước HĐXX về số tiền chênh lệch 1 tỷ đồng đối với số tiền ông đã khai nhận và số tiền thực tế mà ông đã chuyển cho Nga. Ông Mỹ trả lời chênh lệch là do mình vừa đưa tiền trực tiếp vừa chuyển khoản cho Nga.

Trước câu hỏi của chủ tọa về khoản 16,5 tỷ chuyển cho Trương Hồ Phương Nga, ông Mỹ giải thích: “Tôi không biết giải thích thế nào về nguồn tài chính của dự án cũng như cơ hội đầu tư”.

Tại tòa, ông Mỹ xác định, trong quá trình mua căn nhà Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) đến lúc chuyển sang căn nhà quận 2, ông đã chuyển cho Nga tổng cộng 6 tỷ 544 triệu đồng. Sau đó, ông Mỹ chuyển tiếp 2 tỷ đồng và đã hẹn sẽ chuyển tiếp 8 tỷ cho Phương Nga.

Khi luật sư Phạm Công Hùng hỏi về một biên bản có chữ ký được cho là của ông Cao Toàn Mỹ và nhờ ông này xác nhận. Ông Mỹ trả lời “Nhìn thì có vẻ giống, nhưng nó không phải của tôi”.

Trong phần trả lời thẩm vấn với luật sư, ông Mỹ liên tục tuyên bố bản thân không nhớ và đã trình bày trong hồ sơ. Khi luật sư Hùng nói: “Ông Mỹ, ông nói giữa ông và cô Nga có tình cảm bạn bè“. Lúc này ông Cao Toàn Mỹ giật mình: “Tôi không khai báo như vậy”.

“Có thể đó là tình cảm bạn bè?“, luật sư Hùng chất vấn. “Tôi không nhớ mình đã khai báo như vậy, nhưng đó không phải là tình cảm trai gái”, ông Mỹ khẳng định. Câu trả lời của ông Cao Toàn Mỹ khiến người thân của Phương Nga ngồi dưới hàng ghế dự khán bật cười.

Nguyễn Đức Thuỳ Dung khẳng định lại mình bị điều tra viên ép buộc

Đến phần xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Đức Thuỳ Dung trong ngày xét xử thứ 2, bị cáo Dung tiếp tục bác cáo trạng: “Lời khai của bị cáo từ lúc bị bắt giam đến phiên tòa ngày 21/9/2016 hoàn toàn không đúng sự thật, những lời khai đó hoàn toàn không phải do bị cáo tự viết”.

Sau khi đại diện VKSND công bố lời khai của Dung, cô nói: “Bị cáo khẳng định lại những lời khai đó đều do bị cáo bị điều tra viên ép buộc, nếu VKS có thành kiến với lời khai đó thì bị cáo không nói gì thêm nữa. Một khi bị cáo chịu áp lực từ cơ quan điều tra thì lời khai của bị cáo không còn đúng sự thật”.

Phiên toà xét xử đến khoảng 11h20 sáng 23/6, chủ tọa phiên xử tuyên bố: “Để bảo đảm sức khỏe cho các bị cáo, HĐXX tạm nghỉ phiên tòa chiều nay”. Phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào 8h ngày 26/6.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn