Diễn biến chi tiết từng mốc thời gian tìm ra nghi phạm vụ sát hại bé gái người Việt tại Nhật Bản

( PHUNUTODAY ) - Thời gian truy tìm nghi phạm giết hại bé Nhật Linh kéo dài khoảng 3 tuần. Phía cảnh sát đã xâu chuỗi những chi tiết đó để tìm ra nghi phạm giết hại cháu bé.

Những dấu mốc quan trọng trong vụ án bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật.

h39

 Dân mạng thương xót Lê Thị Nhật Linh, bé gái xinh xắn mới 10 tuổi. Ảnh nguồn: Internet.

Ngày 24/3:

Vào 8h Bé Lê Nguyễn Nhật Linh rời nhà đi học

Đến 8h40: Linh được trường thông báo không có mặt ở lớp. Gia đình báo cảnh sát

Ngày 25/03/2017:

Bé Nhật Linh được xác định mất tích, cộng đồng người Việt ở Nhật được kêu gọi tìm kiếm bé.

Ngày 26/03/2017:

Vào 6h45: Thi thể bé được tìm thấy trong tình trạng lõa thể.

Ngày 27/03/2017:

Tìm thấy cặp sách màu đỏ của bé Nhật Linh bên bờ sông ở Ibaraki (một tỉnh lân cận) nơi này cách nhà nạn nhân chừng 25 km.

Ngày 28/03/2017:

Phía cảnh sát phát hiện trang phục của nạn nhân tại hiện trường có cặp sách.

Ngày 30/03/2017:

Tìm thấy còi báo động cá nhân của Linh tại bờ sông ở Ibaraki.

Ngày 31/03/2017:

Phía cảnh sát có phát hiện một số manh mối của vụ án gồm vết ôtô được phát hiện gần hiện trường. Người dân xung quanh nhìn thấy một chiếc xe màu bạc xuất hiện ở hiện trường ngày 26/3. Camera hành trình ghi lại hình ảnh một người đàn ông lạ mặt theo sau nạn nhân.

Đến ngày 14/04/2017

Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ được một người đàn ông 46 tuổi bị nghi có liên quan đến vụ sát hại bởi sau khi kết quả giám định cho thấy ADN của người này hoàn toàn trùng khớp với ADN còn lưu lại trên những đồ vật đã được tìm thấy của bé Linh.

Bắt đầu những nghi vấn

Thời gian bé mất tích và bị sát hại

h36

Bố trí camera trên đường từ nhà Linh đến trường. Ảnh nguồn: Internet. 

h37

 Vị trí của những tình nguyện viên giám sát trẻ vào sáng 24/3. Ảnh nguồn: Internet.

Phía cơ quan điều tra phán đoán cô bé xấu số đã bị bắt cóc ngay khi vừa ra khỏi nhà được ít phút, trên khoảng 200 - 400m đầu tiên. Bởi:

Từ nhà bé Nhật Linh đến trường khoảng 900km, trên quãng đường đó có lắp đặt 6 camera an ninh. Tuy nhiên, trong đó khoảng cách 350m đầu tiên tính từ nhà Linh ra là không có camera. Hình ảnh cuối cùng ghi lại được về Linh là ở camera đầu tiên.

Hôm 24/3 (ngày bé Nhật Linh bị mất tích), tình nguyện viên có mặt tại hai vị trí chốt đều khẳng định không nhìn thấy Linh.
(Ở Nhật, học sinh luôn tự đến trường nên thường có các tình nguyện viên giám sát trẻ vào giờ đi học).

Sau khi bé Nhật Linh bị sát hại, một người bạn học cùng lớp của bé tiết lộ, Nhật Linh từng kể về việc bị một người lạ theo dõi trên đường đến lớp. Do đó, vào mỗi lần đi học, Linh đều cố bước thật nhanh qua đoạn mà em cho là có người rình rập mình.

Điều này trùng khớp với nghi ngờ của một người nhà Linh ngay từ khi đăng tải thông tin để kêu gọi cộng đồng tìm kiếm bé. Người này cho rằng, trong nhiều tháng qua, có một chiếc xe lạ, chưa xác định được biển số, theo dõi Linh.

Những dòng tin nhắn bí ẩn được gửi đến

Theo thông tin từ người nhà bé, vào khoảng 21h tối 24/3, ngày mà Nhật Linh mất tích, một thông điệp được đăng trên trang web 2chan - một website dạng chia sẻ thông tin của Nhật Bản với nội dung: "暖かくなったら、用水路に女児の死体がないか見て回ろう" (Tạm dịch: Nếu trời ấm lên, hãy tìm thi thể một bé gái dọc con kênh).

Sau đó vào sáng sớm 26/3, trên mạng xuất hiện thêm một thông điệp có nội dung: "Hãy tìm kiếm ở một con kênh". Chỉ một giờ sau đó, vào 6h45, một người đàn ông đi câu cá đã phát hiện thi thể của Nhật Linh trong tình trạng không quần áo tại một con kênh thuộc thành phố Abiko, tỉnh Chiba. Cảnh sát cho rằng, thông điệp có ngụ ý về việc hướng dẫn tìm thi thể của bé gái sau vụ sát hại.

Từ hiện trường vụ án, cảnh sát khoanh vùng đối tượng sát hại bé Nhật Linh

h38

 Khoảng cách giữa ba hiện trường vụ án. Ảnh nguồn: Internet.

Có ba hiện trường liên quan đến vụ án: nơi mất tích (từ nhà Nhật Linh đến trường), nơi tìm ra thi thể (một kênh nước ở thành phố Abiko - cách nơi Linh sống khoảng 10km) và nơi phát hiện quần áo tư trang nạn nhân (dọc một con sông ở tỉnh Ibaraki - cách nhà nạn nhân 25km). Ba địa điểm này nằm cách xa nhau, tốn khoảng 30 phút đến 1 giờ di chuyển.

Căn cứ vào hiện trường vụ án, phía cảnh sát cho rằng hung thủ biết cách đi xuyên giữa đồng thay vì đường cao tốc. Vì theo dõi trên camera an ninh ở giữa các quãng đường chưa thấy có gì bất thường. Từ đó, xác định hung thủ là kẻ trong vùng, rất thông thuộc địa hình và đã cố tình gây khó cho quá trình điều tra bằng cách tạo nên ba hiện trường phức tạp, cách xa nhau.

Cắt ghép những manh mối để tìm thấy hung thủ

Đầu tiên là chiếc xe ô tô màu bạc

5 ngày từ khi thi thể bé Nhật Linh được tìm thấy, một người dân khai báo có nhìn thấy một chiếc ôtô màu bạc gần hiện trường phát hiện đồ dùng học tập của Nhật Linh vào ngày 26/3. Chiếc xe này xuất hiện lúc trời mưa, ở con đường gần bờ sông ở Ibarika (tỉnh sát cạnh Chiba).

Xung quanh địa điểm tìm thấy thi thể Linh cũng có nhiều dấu bánh xe ôtô để lại. Đây là khu vực vắng người, hầu như ít có xe hơi xuất hiện nên cảnh sát nghi ngờ dấu vết này có liên quan đến hung thủ của vụ án.

Sau đó là dấu vết một kẻ khả nghi được camera ghi được

Đến ngày 31/3, phía cảnh sát phát hiện thêm từ camera hình ảnh một người đàn ông lạ đi theo cô bé. Một số đứa trẻ trong vùng cũng chia sẻ về việc chúng từng nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành bế bé Nhật Linh. Tuy nhiên do hình ảnh không rõ ràng nên cảnh sát gặp khó khăn trong việc nhân dạng y có phải là người liên quan vụ án mạng hay không.

Hơn nữa, một người dân sống trong khu vực cũng cho biết thấy một cô bé giống Linh chạy ngược lại con đường đến trường vào hôm 24/3.

Và dấu vết có trên thi thể bé Nhật Linh

Tới ngày 27/3, nghi vấn ban đầu cho biết Nhật Linh có thể bị sát hại bằng một sợi dây mảnh. Trên người cháu bé có những vết bầm tím ở cổ, chân tay chỉ có một vài vết thương nhỏ.

Đến ngày 1/4 kết quả khám nghiệm lại thi thể đưa ra nghi vấn Linh bị sát hại bằng khăn hoặc một dây thắt lưng. Điều này dựa trên cơ sở trên cổ bé có vết siết rộng tới vài cm.

Đã tìm ra nghi phạm

h35

 Chân dung nghi phạm Shibuya Yasumasa. Ảnh: Asahi.

Ngày 14/4, báo NHK tiếng Nhật cho biết, nghi phạm liên quan tới vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh tên là Shibuya Yoshimasa, 46 tuổi, tự xưng làm nghề bất động sản. Ngoài ra, nghi phạm từng là Chủ tịch hội phụ huynh học sinh trường Nhật Linh đang theo học.

Được biết nghi phạm này được cho là sống gần nhà của bé Linh ở TP. Matsudo, tỉnh Chiba.

Việc bắt giữ liên quan tới tình tiết vứt xác Linh, chứ chưa có bằng chứng liên quan tới việc sát hại. DNA của người đàn ông này trùng khớp với mẫu vật mà cảnh sát thu thập được tại hiện trường vụ việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn