Cần Thơ: Gửi nhầm “hướng dẫn chấm thi” khiến học sinh bị hoãn thi

( PHUNUTODAY ) - Chuyên viên của Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ đã "gửi nhầm" hướng dẫn chấm thi khiến học sinh khối 8,9 trên địa bàn TP Cần Thơ phải hoãn thi vào ngày 27/4.

Trưa 11/5, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, cho biết sở này đang thực hiện các quy trình để kỷ luật chuyên viên đã "gửi nhầm" hướng dẫn chấm thi (kèm theo đáp án) học kỳ 2 môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm trước giờ thi cho các trường THCS khiến học sinh khối 8,9 trên địa bàn TP Cần Thơ phải hoãn thi vào ngày 27/4.

Lãnh đạo sở đã họp và thống nhất kỷ luật. "Sở đang làm từng bước theo quy trình. Nghĩa là phải làm từ cấp phòng trước rồi sở mới thành lập hội đồng. Trước mắt, căn cứ theo những quy định thì chuyên viên này sẽ tự phong hình thức kỷ luật. Sau khi cấp phòng làm xong rồi thì sở sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, bỏ phiếu theo đúng quy định để đưa ra hình thức kỷ luật sau cùng" – ông Hùng cho biết.

Trước đó, vào sáng hôm 27/4, trên Facebook của Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bất ngờ đăng thông báo khẩn với nội dung: "Phụ huynh và học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh và THCS Đoàn Thị Điểm (học tạm chung Trường THCS Lương Thế Vinh) lưu ý: Theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, buổi thi chiều nay, ngày 27-4, sẽ không tổ chức thi môn tiếng Anh hệ 10 năm khối 8, 9 cho đến khi có thông báo mới. Môn thi tiếng Pháp, toán tiếng Pháp của 2 trường cũng được hoãn lại để chờ thông báo sau".

Thông báo trên Facebook của trường THCS Lương Thế Vinh về việc hoãn thi ngày 27/4

Thông báo trên Facebook của trường THCS Lương Thế Vinh về việc hoãn thi ngày 27/4

Việc này khiến học sinh và phụ huynh tỏ ra rất bất ngờ. Ngoài ra, có thông tin cho rằng, lý do hoãn là vì đây là đề do Sở GD-ĐT TP Cần Thơ ra, nhưng một cán bộ của Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều đã bóc trước hướng dẫn chấm thi có kèm đáp án nên buộc lòng học sinh khối lớp 8, 9 toàn TP Cần Thơ bị hoãn thi. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT Cần Thơ khẳng định không có hiện tượng lộ đề kiểm tra.

Tới tối 27/4, cũng chính ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Cần Thơ đã ký thông báo về thông tin "Hoãn lịch kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm" do báo chí đưa tin vào chiều cùng ngày.

Theo thông báo này, ngày 27/4, theo kế hoạch, các học sinh trung học cơ sở (THCS) theo học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm làm bài kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh. Đề kiểm tra do Sở GD-ĐT biên soạn và gửi về các phòng GD-ĐT. Các phòng GD-ĐT chịu trách nhiệm in sao, bảo mật đề kiểm tra và gửi đến các trường THCS.

Thông báo ngay trong tối về việc hoãn thi học kỳ của học sinh 2 trường THCS trên địa bàn TP Cần Thơ

Thông báo ngay trong tối về việc hoãn thi học kỳ của học sinh 2 trường THCS trên địa bàn TP Cần Thơ

Tuy nhiên, do sơ suất nên chuyên viên phụ trách tiếng Anh của sở đã gửi hướng dẫn chấm qua hộp thư điện tử cho các đơn vị trước thời gian tổ chức kiểm tra. Sau khi phát hiện, Sở GD-ĐT nhận thấy khả năng rò rỉ hướng dẫn chấm thi (kèm đáp án - PV) có thể xảy ra, không đáp ứng tính bảo mật của đề kiểm tra. Do đó, sở đã thông báo khẩn đến các cơ sở giáo dục yêu cầu hoãn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm.

Nói về việc tổ chức thi lại môn thi bị hoãn, ông Hùng cho hay học sinh khối 8,9 trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ thi học kỳ 2 môn tiếng Anh chương trình hệ 10 vào ngày 15/5 tới. Lý do chậm thi lại sau sự cố nêu trên là vì sau khi hỏi thăm ý kiến Phòng GD-ĐT các quận, huyện thì có đơn vị tới ngày 12-5 mới kết thúc lịch thi học kỳ 2. "Nếu tự nhiên mình chen vào như vậy thì sẽ rất bị động cho học sinh nên sở đã thông nhất tổ chức thi lại vào ngày 15/5" – ông Hùng lý giải.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn