Dự báo thời tiết khẩn 3 ngày tới: Bão số 2 đổ bộ vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa to

( PHUNUTODAY ) - Theo trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 3 ngày tới, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Theo trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 16/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, duy trì cấp bão với gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 10-11 khi đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đến 10 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Từ ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250-350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150-250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 50-150mm.

Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

du-bao-thoi-tiet-khan-3-ngay-toi-bao-so-2-do-bo-vao-dat-lien-cac-tinh-bac-trung-bo-mua-to

 Dự báo 3 ngày tới, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước 3 ngày tới:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, tập trung trong ngày 16, ngày 17. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông tập trung trong ngày 16, ngày 17. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, tập trung ở các tỉnh phía bắc trong ngày 17. Gió đông đến đông nam cấp 3. Đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió tây nam 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Nam Bộ

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông từ ngày 15 đến ngày 18, sau có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơ dông.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn