Hà Nội: Cháy lớn tại khu lán công nhân xây dựng ở Mỹ Đình

( PHUNUTODAY ) - Đang chuẩn bị đồ đạc đi làm, các công nhân xây dựng phát hiện khói và lửa bốc lên trong khu lán trại. Nhiều người sợ hãi di chuyển đồ đạc tháo chạy ra ngoài.

Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 14h hôm nay (29/5), tại một khu lán công nhân nằm trong ngõ 2, thuộc đường Nguyễn Hoàng (Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm – Hà Nội).

Các nhân chứng tại hiện trường vụ cháy cho biết, thời điểm trên, công nhân trong lán đang chuẩn bị đồ đạc để đi làm thì bỗng ngửi thấy mùi khét, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội.

chay-lan-cong-nhana4-1496049125

 

Ngay sau đó, nhóm công nhân đã vội vã hô hoán nhau cùng chạy ra chỗ an toàn và sơ tán những đồ đạc, tài sản có giá trị, đồng thời báo cho lực lượng PCCC tới hiện trường để khống chế đám cháy.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC khu vực đã đến hiện trường và nhanh chóng tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do trong lán có nhiều đồ vật dễ cháy nên ngọn lửa mỗi lúc một bốc cháy dữ dội hơn.

Đến hơn 15h15 cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được lực lượng PCCC dập tắt, nhưng vẫn còn khói bốc lên âm ỉ.

Trao đổi với PV, lãnh đạo phường Mỹ Đình 2 cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều đồ đạc và tài sản trong lán ở của công nhân bị ngọn lửa thiêu rụi.

Được biết khu lán công nhân xảy ra cháy nằm ngay dưới chân của một công trình đang xây dựng.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

Cùng ngày cũng xảy ra vị cháy lớn khiến 3 cửa hàng bị thiêu rụi tại Đắk Nông

Đám cháy bắt nguồn từ cửa hàng thuốc Tây, sau đó lan nhanh sang hai nhà bên cạnh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Khoảng 12h, ngày 29-5 tại số nhà 126 đường Nguyễn Tất Thành (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến 3 cửa hàng bị thiêu rụi, nhiều tài sản giá trị cũng chìm trong biển lửa.

Theo đó, vào thời điểm trên, ngọn lửa bắt đầu bốc cháy từ gác gỗ của cửa hàng thuốc Tây, sau đó nhanh chóng lan nhanh sang tiệm hớt tóc và tiệm sửa xe máy bên cạnh.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân tại khu vực này đã báo lên lực lượng chức năng. Mặc dù, Đội Phòng cháy chữa cháy huyện Đắk Mil (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đắk Nông) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Nhưng do 3 cửa hàng chung gian nhà gỗ, cùng với đó là những vật liệu dễ cháy nên toàn bộ hàng hóa đều bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố chập điện.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn